Pep Guardiola kêu trời vì thẻ đỏ của Schweini

Trong trận đấu tại Old Trafford sáng nay, Bayern đã gặp rất nhiều khó khăn trước Man Utd và chỉ có thể ra về với tỉ số hòa nhờ bàn thắng tuyệt đẹp của Schweinsteiger. Tuy nhiên, ngay trước khi trận đấu kết thúc, tiền vệ người Đức đã bị truất quyền thi đấu vì phạm lỗi với Wayne Rooney.
Schweinsteiger phải nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha phạm lỗi với Rooney
Ở tình huống này, Schweinsteiger cho rằng Rooney đã cố tình ăn vạ. Bên ngoài đường pitch, HLV của Bayern, Pep Guardiola cũng không hài lòng với quyết định của trọng tài chính Carlos Velasco Carballo.
Chiếc thẻ đỏ này khiến Schweinsteiger phải vắng mặt ở trận lượt về sau đây 1 tuần. Trước đó, Bayern biết họ sẽ mất Javi Martinez, người bị treo giò vì nhận thêm 1 thẻ vàng ở Old Trafford.
Sau trận đấu, Pep tiết lộ ông đã nói chuyện với Carballo về quyết định này và từ chối chỉ trích trọng tài người Tây Ban Nha. Pep chỉ biết “kêu trời” rằng đây là một quyết định “không công bằng”.
“Tôi đã nói chuyện với trọng tài và được nghe ý kiến của ông ấy… Tôi phải tôn trọng nó. Tất nhiên, tôi hoàn toàn không đồng ý với quyết định đó.” Pep nói. “Ông ấy là một trọng tài rất tốt. Ông ấy đã điều khiển trận đấu rất, rất tốt, nhưng đó là một quyết định không công bằng.”
“Dù sao thì cũng không có vấn đề gì hết. Để giành chiến thắng ở Champions League, bạn phải giải quyết các vấn đề và vượt qua tất cả mọi thứ. Đây là điều thường gặp trong bóng đá.”
Cuối cùng, Pep Guardiola cho biết ông hài lòng với màn trình diễn của các học trò và tin rằng Bayern có cơ hội vào bán kết rõ rệt hơn hẳn Man Utd.
Theo Tiểu Phi (Bongdaso)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm