Pep Guardiola ngưỡng mộ cầu thủ Man City

Rạng sáng nay (29-4), Manchester City đã xuất sắc ngược dòng đánh bại PSG 2-1 ở bán kết lượt đi Champions League ngay trên sân khách Parc des Princes.

Chủ nhà PSG đã chơi cực hay trong 45 phút đầu tiên của trận đấu và được tưởng thưởng bằng bàn thắng mở điểm của Marquinhos ở phút 15. Sau khoảng thời gian đầu chơi lúng túng, Man City chơi tốt hơn trong hiệp hai và ghi được hai bàn thắng do công của Kevin De Bruyne và cú đá phạt trực tiếp tuyệt đẹp của Riyad Mahrez để hoàn tất thắng lợi 2-1.

Riyad Mahrez và các cầu thủ Man City ăn mừng bàn thắng quyết định. ẢNH: GETTY

Sau trận đấu, HLV Pep Guardiola đã ca ngợi màn trình diễn ấn tượng của các học trò trong hiệp hai. Chiến lược gia người Tây Ban Nha cho rằng các cầu thủ Man City đã kịp trở lại sau hiệp 1 bế tắc và ông ngưỡng mộ vì điều đó.

Pep Guardiola cho biết, “Tôi ngưỡng mộ cách các cầu thủ Man City thay đổi từ hiệp 1 thi đấu không tốt. Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Chúng tôi đã trở lại là chính mình trong hiệp hai và mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.

Chúng tôi đã điều chỉnh những điều… nhỏ nhặt và sau đó mọi thứ phụ thuộc vào cá tính của các cầu thủ. Bạn có thể chơi thận trọng hơn một chút ở vòng đấu loại trực tiếp. Và thật tuyệt vời, chúng tôi đã thi đấu quyết liệt hơn.

Tôi hiểu các cầu thủ, đôi khi họ không cảm thấy thoải mái nhưng họ vẫn thi đấu rất trách nhiệm. Tôi không phàn nàn về điều đó. Tôi đã nói với họ rằng đừng ngại gì cả, hãy cố gắng chơi với đúng bản sắc của đội.

Bạn không thể giành suất đi tiếp sau trận lượt đi nhưng bạn có thể đánh mất tất cả. Khi bạn thi đấu không tốt, mọi thứ có thể kết thúc. Các cầu thủ của tôi luôn cảm thấy được trách nhiệm của mình. Nếu chúng tôi thua, chúng tôi sẽ làm lại vào mùa giải tới, không sao cả, nhưng hãy cố gắng thi đấu theo cách của mình.

Có rất nhiều việc khó để thực hiện, đặc biệt là đối đầu với một đội bóng có Neymar. Đây là một kết quả tốt với Man City nhưng mọi thứ còn bỏ ngỏ. Tôi cảm thấy rằng các cầu thủ của tôi biết rõ điều đó”.

Pep Guardiola đang giúp Man City tiến gần đến trận chung kết Champions League đầu tiên trong lịch sử CLB. ẢNH: GETTY

Trong khi đó, cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu Kevin De Bruyne tiết lộ rằng Man City đã căng thẳng ở đầu trận nhưng dần chơi tốt hơn và áp đảo PSG.

De Bruyne nói, “Sau 25 phút, chúng tôi đã thay đổi cách áp sát đối phương và mọi thứ trở nên tốt hơn. Chúng tôi biết có những khoảnh khắc trong trận đấu mà chúng tôi phải chịu đựng.

Chúng tôi biết chất lượng của các đối thủ trong giai đoạn này. Chúng tôi biết họ tốt như thế nào. Vì vậy bạn phải đặt hết tâm trí vào trận đấu, làm việc chăm chỉ vì toàn đội”.

Đội trưởng Kevin De Bruyne là người mở ra màn ngược dòng cho Man City. ẢNH: AP

Trong khi đó, hậu vệ Alessandro Florenzi của PSG cho rằng đội nhà vẫn còn cơ hội ở lượt về. Florenzi cho biết, “Chúng tôi gần như biến mất, nó không giống với chúng tôi như thường lệ. Bàn thua đầu tiên có một chút may mắn cho họ, bàn thua thứ hai là pha đá phạt xuyên hàng rào. Những chi tiết đã tạo nên sự khác biệt ở cấp độ này.

Chúng tôi mới đi được một nửa trận chiến, họ vẫn chưa giành chiến thắng cả cuộc chiến. Sẽ không dễ dàng gì nhưng đội bóng này có những phẩm chất cần thiết để thắng tại Manchester. Chúng tôi cần 11 chiến binh sẵn sàng “chết” trên sân cỏ”.

Trận bán kết lượt về Champions League giữa Manchester City và PSG sẽ diễn ra vào lúc 2h ngày 5-5 trên sân Etihad.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm