Pep Guardiola nổi giận chỉ trích cầu thủ và fan Man City

(PLO)- HLV Pep Guardiola chỉ trích cả cầu thủ lẫn người hâm mộ Manchester City dù đội chủ sân Etihad có màn ngược dòng đầy cảm xúc hạ Tottenham 4-2 ở Premier League.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Rạng sáng nay (20-1), Manchester City đã tạo nên cuộc ngược dòng khó tin đánh bại đối thủ mạnh Tottenham 4-2 trên sân nhà Etihad tại Premier League. Đội bóng của Antonio Conte bất ngờ ghi liền hai bàn thắng trong những phút cuối hiệp 1 do công của Dejan Kulusevski và Emerson Royal cùng một thế trận chặt chẽ.

Mọi thứ thay đổi chóng vánh trong hiệp hai với việc Julian Alvarez và Erling Haaland ghi 2 bàn thắng vào đầu hiệp gỡ hòa 2-2 cho Man City, trước khi Riyad Mahrez lập cú đúp ấn định chiến thắng 4-2 hú hồn cho đội chủ sân Etihad.

Man City ngược dòng ngoạn mục hạ Tottenham. ẢNH: DAILY MAIL

Man City ngược dòng ngoạn mục hạ Tottenham. ẢNH: DAILY MAIL

Bất chấp chiến thắng rực rỡ cho đội nhà, HLV Pep Guardiola tỏ ra rất tức giận sau tiếng còi mãn cuộc. Chiến lược gia người Tây Ban Nha không ngại chỉ trích các cầu thủ Man City và các CĐV nhà trên sân Etihad.

Chia sẻ với Sky Sports (Anh) sau trận đấu, HLV Pep Guardiola của Manchester City cho biết: “Chúng tôi chơi bóng ngắn và chúng tôi chơi vì HLV của chúng tôi bảo chúng tôi phải chơi như thế này và phải làm thế này, nhưng họ không có lòng can đảm gì cả. Chúng ta đã may mắn nhưng nếu không thay đổi, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ đánh rơi điểm số.

Chúng tôi đang thiếu niềm đam mê, khao khát để giành chiến thắng ngay từ phút đầu tiên. Khán giả, người hâm mộ của chúng tôi cũng vậy. Họ im lặng trong 45 phút. Đó là nhiệm vụ của tôi, đó là công việc của tôi. Tôi muốn người hâm mộ của mình quay trở lại. Tôi muốn người hâm mộ của mình ở đây.

Pep Guardiola không hài lòng vì các học trò thiếu động lực thi đấu, còn CĐV nhà thì không chịu cổ vũ. ẢNH: GETTY

Pep Guardiola không hài lòng vì các học trò thiếu động lực thi đấu, còn CĐV nhà thì không chịu cổ vũ. ẢNH: GETTY

Đây (sân nhà) không phải người hâm mộ trên sân khách của tôi, người hâm mộ trên sân khách của tôi mới tạo nên những điều tuyệt vời nhất. Nhưng người hâm mộ của tôi ở đây, chúng tôi muốn họ hỗ trợ trong mọi khía cạnh, bởi vì khi chúng tôi chơi bóng, chúng tôi không thể mong đợi chiến thắng mà không có sự ủng hộ từ họ”.

Cựu HLV của Barcelona và Bayern Munich đã lấy ví dụ về ngọn lửa khát khao của các cầu thủ Arsenal để kích thích tinh thần các cầu thủ Manchester City trở lại.

Haaland đã "nổ súng" trở lại. ẢNH: ALAMY LIVE NEWS

Haaland đã "nổ súng" trở lại. ẢNH: ALAMY LIVE NEWS

Pep Guardiola tiếp tục: “Chúng tôi phải làm điều đó, nhưng mọi người đều như thể đang thư giãn vậy. Premier League không mong đợi điều này. Chúng tôi có đối thủ Arsenal, đội giống như một ngọn lửa.

Hai thập kỷ qua, họ không vô địch Premier League. Và mọi cầu thủ của Arsenal biết họ sẽ đi vào lịch sử. Đó là cảm giác của chúng tôi khi Manchester City vô địch Premier League đầu tiên và phá vỡ mọi kỷ lục.

Trong cuộc sống, chúng ta cần ngọn lửa bùng cháy bên trong, đối thủ không dừng lại để chờ đợi chúng ta. Chúng tôi đang đứng thứ hai Premier League. Vì vậy, chúng ta không thể kém họ 20 điểm”.

Khi được truyền thông hỏi ông đã nói gì với các cầu thủ Man City trong giờ nghỉ giữa hai hiệp để đội bóng trở lại đúng hướng, Pep Guardiola đã từ chối trả lời thẳng vào câu hỏi, trước khi bước khỏi phòng họp báo trong cơn giận dữ với câu nói ngắn gọn: “Tôi không cần phải nói với bạn những gì tôi đã nói với họ”.

Mahrez là người hùng của Man City. ẢNH: GETTY

Mahrez là người hùng của Man City. ẢNH: GETTY

Chiến thắng này giúp Manchester City rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 5 điểm. Tuy nhiên, đội bóng của Pep Guardiola lại thi đấu nhiều hơn đội bóng của Mikel Arteta 1 trận. Vào lúc 23h30 ngày 22-1, Arsenal sẽ đối đầu với Manchester United trên sân nhà Emirates.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm