Pep Guardiola tự trách bản thân và nhận hết trách nhiệm

(PLO)- HLV Pep Guardiola tự trách bản thân và nhận hết trách nhiệm vì Manchester City để Arsenal bỏ xa trên bảng xếp hạng Premier League. Tuy nhiên, chiến lược gia người Tây Ban Nha lại thích đối mặt với tình huống khó khăn này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào lúc 3h rạng sáng mai (20-1), Manchester City sẽ gặp đối thủ khó chịu Tottenham trên sân nhà Etihad ở Premier League. Đây là trận đấu đội bóng của Pep Guardiola buộc phải thắng để giữ hi vọng vô địch Premier League. Man xanh hiện đang đứng thứ hai trên bảng tổng sắp, kém đội đầu bảng Arsenal đến 8 điểm.

Ở mùa giải này, Manchester City đã chơi kém một cách bất thường và phải đối mặt với một trận chiến khó khăn để thu hẹp khoảng cách với Arsenal tại Premier League. Pep Guardiola thừa nhận ông phải chịu trách nhiệm về sự sa sút của Manchester City.

Pep Guardiola nhận lỗi về mình vì Man City có phong độ không tốt ở mùa này. ẢNH: GETTY

Pep Guardiola nhận lỗi về mình vì Man City có phong độ không tốt ở mùa này. ẢNH: GETTY

Tuy nhiên, chiến lược gia người Tây Ban Nha lạc quan tuyên bố ông đang tận hưởng khó khăn. HLV Guardiola, người vừa bước sang tuổi 52 vào thứ Tư đã nhận lỗi về mình vì Man City đã không đáp ứng được các tiêu chuẩn cao và nói rằng ông phải tìm ra giải pháp cho các vấn đề của đội.

Pep Guardiola chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận đấu: “Tôi thích dẫn trước 8 điểm hơn là xếp sau. Nhưng tôi thích xử lý tình huống này, tôi thích nó. Khi tôi nói rằng tôi thích điều đó, đó là vì nó khiến tôi cảm thấy mình phải trở lại và phải tìm ra điều gì đó để giúp đội bóng trở nên tốt hơn, bởi vì tôi là người chịu trách nhiệm.

Haaland đã tịt ngòi 3 trận liên tiếp. ẢNH: GETTY

Haaland đã tịt ngòi 3 trận liên tiếp. ẢNH: GETTY

Vì vậy, khi các cầu thủ chơi không tốt và họ có mong muốn thay đổi, đó là bởi vì có điều gì đó không ổn trong các quyết định của tôi và tôi phải tìm ra nó. Trước đây, ở 1/3 cuối sân, chúng tôi đã có những pha di chuyển đáng kinh ngạc trong không gian hẹp và trong những trận đấu trước, chúng tôi đã không làm được điều đó. Tôi sẽ nói đó là lỗi của tôi. Tôi đã không làm cho các cầu thủ hiểu ý tưởng tấn công của tôi, đôi khi tôi chọn cầu thủ chưa hợp lý hoặc đó là vì cách chúng tôi chơi.

Ở đây, mọi người không chờ đợi. Khi tôi qua đời, mọi người sẽ nói về việc Pep Guardiola giỏi như thế nào, đó là điều chắc chắn. Nhưng bây giờ mọi người mong đợi chúng tôi sẽ thể hiện tốt và giành chiến thắng trong các trận đấu.

Nếu không thì đó là “Pep out”. Đây là cách làm việc của chúng tôi và tôi muốn “Pep in”, tôi muốn ở lại đây. Đó là điều tôi muốn và để làm được điều đó, tôi phải thắng các trận đấu, tôi phải ở đó trong tất cả các trận đấu và các giải đấu”.

Pep Guardiola thích thú trải nghiệm cảm giác Man City là đội rượt đuổi. ẢNH: MIRROR

Pep Guardiola thích thú trải nghiệm cảm giác Man City là đội rượt đuổi. ẢNH: MIRROR

Pep Guardiola bác bỏ quan điểm cho rằng Man City đang gặp khó khăn vì họ phải chơi với một tiền đạo là Erling Haaland chứ không phải số 9 ảo như họ đã làm trong những mùa giải gần đây.

Có nhiều quan điểm cho rằng, việc các cầu thủ Man City dồn bóng cho mỗi Erling Haaland khiến Man City không có phương án tấn công đa dạng và dễ bị đối thủ bắt bài.

Haaland đã có 27 bàn mùa này. Guardiola tuyên bố các cầu thủ khác phải cải thiện để giúp Erling Haaland ghi bàn, khi mà đã 3 trận trôi qua, tiền đạo người Na Uy không “nổ súng”.

Pep Guardiola yêu cầu các cầu thủ Man City "phục vụ" và dồn bóng cho Haaland nhiều hơn. ẢNH: GETTY

Pep Guardiola yêu cầu các cầu thủ Man City "phục vụ" và dồn bóng cho Haaland nhiều hơn. ẢNH: GETTY

HLV Pep Guardiola của Manchester City nói thêm: “Để Erling Haaland ghi bàn, chúng tôi phải chơi tốt hơn, cải thiện lối chơi và nguyên tắc của mình. Thể lực và lối chơi của chúng tôi trong hai trận vừa qua không giúp Erling Haaland ghi bàn.

Chúng tôi có quá nhiều cầu thủ ở ngoài và quá ít cầu thủ bên trong, không có cầu thủ bên trong, bạn không thể phòng thủ hay chơi tốt. Đây là vấn đề chủ yếu. Ở giữa hoặc một phần ba cuối sân, bạn phải có nhân sự ở đó. Nếu Erling Haaland ở đó một mình, chúng tôi sẽ không ghi bàn, điều đó là không thể”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm