Pep Guardiola nói về Ronaldo lúc 75 tuổi

Vào lúc 19h30 đêm nay (6-11), Manchester United sẽ đối đầu với Manchester City trên sân nhà Old Trafford trong trận derby thành Manchester ở vòng 11 Premier League.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu, Pep Guardiola khẳng định Man City của ông không thể tái hiện thành tích của Liverpool thắng MU 5-0 ngay tại Old Trafford.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng hết lời ca ngợi Cristiano Ronaldo, 36 tuổi. Ông cho rằng với khả năng của Ronaldo, siêu sao người Bồ Đào Nha còn có thể ghi bàn khi đã… 75 tuổi.

Pep Guardiola hết lời ca ngợi Ronaldo. ẢNH: SUN SPORTS

Pep Guardiola nói: “Chúng tôi không thể chơi như cách của Liverpool, bởi vì chúng tôi có những cầu thủ khác nhau và cách chơi khác nhau. Nếu bạn nhìn vào 4, 5 hoặc 6 năm qua ở Premier League, trong các trận đấu giữa Liverpool và Man City, bạn sẽ thấy chúng tôi chơi khác hẳn.

Man City sẽ cố gắng chơi trận đấu của mình như là một đội, chúng tôi có những phẩm chất khác nhau theo một cách rất khác. Có lẽ ngay bây giờ, nếu MU đấu với Liverpool, họ sẽ chơi theo một cách khác. Và MU sẽ không phải nhận kết quả như họ từng nhận ở Old Trafford, bởi vì mọi người đều rút ra bài học từ các trận đấu.

Mọi nhà quản lý đều học hỏi từ những thành công cũng như thất bại và bạn phải làm gì để khắc phục nó. Bóng đá không phải là việc “copy và paste”. Sau thất bại 0-5 trước Liverpool, MU đã thay đổi trong trận đấu với Tottenham và nó đã phát huy tác dụng.

MU cũng đã thay đổi sơ đồ chiến thuật trong trận gặp Atalanta nhưng sau khi Raphael Varane dính chấn thương, họ đã trở lại sơ đồ hậu vệ 4 người. Tôi biết từ sau trận đấu của MU tại Champions League rằng, khi họ thua, họ sử dụng rất nhiều tiền đạo và khi giành chiến thắng, họ sử dụng nhiều hậu vệ hơn”.

Pep Guardiola trong buổi họp báo trước trận đấu. ẢNH: MAN CITY

Trận derby thành Manchester luôn đặc biệt với người hâm mộ hai đội bóng này. Nhưng Pep Guardiola đã cắt đứt nguồn cảm xúc đó khi nhấn mạnh đây là trận đấu bình thường như bao trận đấu khác và nó không có gì đặc biệt cả. Chiến lược gia người Tây Ban Nha không bị cuốn vào những lời thổi phồng xung quanh trận derby này.

Khi được hỏi liệu đây có phải là trận đấu đặc biệt hay không, Pep Guardiola trả lời: “Tôi không cảm thấy điều đó. Tôi thức dậy và đến trung tâm đào tạo ở Man City trong 12 hoặc 14 giờ. Sau đó, tôi về nhà. Tôi không đến nhà hàng hay quán rượu.

Tôi có thể tưởng tượng được trận đấu này quan trọng như thế nào với cả hai đội. Nhưng tôi phải giữ đầu óc thư thái và cái đầu lạnh để biết được những gì chúng tôi cần phải làm, không có gì nhiều hơn thế.

Có thể đối với nhiều người, tất nhiên đây là trận đấu đặc biệt đối với TP này, đối với nhiều vấn đề. Nhưng cuối cùng thì cùng một kết quả, nó không giống với một trận bán kết hay một trận chung kết”.

Pep Guardiola dành nhiều sự tôn trọng cho MU. ẢNH: GETTY

Về mối đe dọa từ MU, Guardiola chia sẻ: “Họ có thể chất dồi dào, những người có khả năng giành chiến thắng ở phía trên và những người chạy rất tốt ở tuyến dưới, đặc biệt là khi Bruno Fernandes có bóng. MU luôn luôn có chất lượng.

Chúng tôi đã có một số trận đấu hấp dẫn với MU, có một trận hòa với họ thì hơi nhàm chán, khi cả hai đội đều thi đấu trong sợ hãi. Nhưng họ có tuyến trên rất giỏi. Với Cristiano Ronaldo trong đội hình, MU thậm chí còn giỏi hơn”.

Ronaldo thường gặp khó khi đối đầu với đội bóng của Pep Guardiola. Ronaldo chỉ giành được 4 trận thắng trong tổng số 16 trận đấu đồi với những CLB do Pep dẫn dắt. Tuy nhiên, Pep Guardiola dành nhiều lời khen cho Ronaldo. Pep Guardiola tuyên bố siêu sao 36 tuổi người Bồ Đào Nha đủ khả năng ghi bàn khi đã 75 tuổi.

Ronaldo thường thua trước đội bóng của Pep Guardiola. ẢNH: MIRROR

Guardiola nói với Sky Sports: “Ronaldo sẽ ghi bàn cả đời. Đến năm 75 tuổi, Ronaldo vẫn có thể ghi bàn đều đều. Khi đó, có thể Ronaldo đã giải nghệ nhưng cậu ấy vẫn tiếp tục tham dự những buổi tiệc nướng của riêng mình, chơi một trận đấu và lại ghi bàn.

Những kiểu cầu thủ như Cristiano Ronaldo và Lionel Messi sinh ra là để ghi bàn. Những gì họ làm trong hơn một thập kỷ qua của bóng đá thế giới là ghi bàn và giúp đội của họ giành chiến thắng. Kết quả đã tự nói lên mọi thứ về họ.

Thật tốt cho Premier League khi Ronaldo trở lại. Manchester United thuộc về Ronaldo và Ronaldo thuộc về Manchester United. Đôi bên sinh ra là để dành cho nhau. Đó là điều đã xảy ra trong quá khứ. Bây giờ nó đã tái hiện ở hiện tại và cả tương lai phía trước. Hãy tận hưởng nó”.

Truyền thông cũng hỏi Pep Guardiola về việc Manchester City đã thực sự tiến rất gần đến việc ký hợp đồng với Ronaldo trước khi bị MU nẫng tay trên hay không.

Ronaldo đã ghi 9 bàn trong 11 trận chơi cho MU mùa này. ẢNH: GETTY

Pep Guardiola trả lời ngắn gọn: “Ole Gunnar Solskjaer nói rằng ông ấy không thể tưởng tượng đến việc Ronaldo chơi cho Man City. Bạn phải hỏi họ chứ. Bạn có nghĩ rằng Ronaldo và Manchester United đều hạnh phúc khi “có nhau” không? Đó là điều quan trọng nhất”.

Conte chờ đợi MU đến phút cuối cùng
Conte chờ đợi MU đến phút cuối cùng
(PLO)- HLV Antonio Conte đã chờ đợi một lời mời từ Manchester United cho đến phút cuối cùng trước khi quyết định nhận công việc dẫn dắt Tottenham.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm