Pep Guardiola xin lỗi ngôi sao của Man City

(PLO)- HLV Pep Guardiola nói rằng ông “xin lỗi” vì đã không chọn Kalvin Phillips và thừa nhận ông “rất khó để chọn Phillips” trong tầm nhìn của mình tại Man City. Ông thầy người Tây Ban Nha của đội chủ sân Etihad cũng đưa ra thông tin cập nhật về chấn thương của Kevin De Bruyne.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngôi sao của Man City Kalvin Phillips mới đá chính một trận và chỉ ra sân 8 lần mùa này. HLV Pep Guardiola đã xin lỗi Kalvin Phillips vì đã không thường xuyên chọn anh vào đội hình thi đấu của Man City. Chiến lược gia người Tây Ban Nha cảm thấy tiếc vì không hình dung ra cách đưa tiền vệ người Anh vào đội hình Man City sao cho phù hợp nhất.

Kalvin Phillips, 28 tuổi mới chỉ đá chính một lần cho Man City trong mùa giải này và có nhiều tin đồn về khả năng anh rời khỏi sân vận động Etihad khi thị trường chuyển nhượng tháng giêng mở cửa vào đầu năm tới.

Bây giờ, HLV Pep Guardiola của Man City nói: “Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Kalvin Phillips. Cậu ấy có tính cách tốt, tôi xin lỗi, rất tiếc vì đã không chọn cậu ấy. Tôi hình dung đội của mình, chọn một đội và tôi đấu tranh chọn Kalvin Phillips”.

man-city-Phillips.jpg
Pep Guardiola chưa biết tìm cách nào để đưa Kalvin Phillips vào đội hình Man City. ẢNH: GETTY

Pep Guardiola cũng đưa ra thông tin cập nhật về tình hình chấn thương của tiền vệ siêu sao người Bỉ Kevin De Bruyne. De Bruyne đã trở lại sân cỏ nhưng chưa tập luyện cùng Manchester City sau chấn thương, Pep Guardiola đã xác nhận điều đó.

Đáng chú ý, Kevin De Bruyne đã có tên trong đội hình Man City dự FIFA Club World Cup vào cuối tháng này nhưng HLV Pep Guardiola nói rằng tiền vệ người Bỉ vẫn chưa sẵn sàng ra sân thi đấu vào lúc này. De Bruyne đã phải nghỉ thi đấu kể từ khi anh tái phát chấn thương gân khoeo trong trận Man City gặp Burnley vào ngày khai mạc Premier League vào tháng 8.

HLV Pep Guardiola của Man City cho biết: “Kevin De Bruyne đã bắt đầu chạy trên sân nhưng chưa tập luyện một lần nào với chúng tôi. Có lẽ FIFA Club World Cup là hơi quá sớm với De Bruyne nhưng tôi không chắc.

Kevin De Bruyne sẽ quay lại nhưng chúng tôi không vội vàng. Khi cậu ấy trở lại thi đấu, chúng tôi sẽ chào đón cậu ấy với vòng tay rộng mở. Cách đây không lâu, chúng tôi đã đứng đầu Premier League, nhưng giờ chúng tôi đã gặp Chelsea, Liverpool, Spurs và Aston Villa, những đội hàng đầu”.

de-bruyne-man-city.jpg
De Bruyne đã trở lại nhưng vẫn chưa tập luyện đầy đủ được. ẢNH: AP

Man City của Pep Guardiola đã không thắng cả 4 trận đấu trên, trong đó có 3 hòa và thất bại gần nhất trước Aston Villa với tỉ số 0-1 ở vòng 15 Premier League. Điều này khiến Man City bị chính Aston Villa giành lấy vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League, đẩy đoàn quân của Pep Guardiola xuống thứ tư.

Man City trải qua một loạt trận đấu khó khăn với kết quả không tốt, Pep Guardiola nói thêm: “Chúng tôi phải đón nhận thử thách. Câu lạc bộ có lẽ cần một sự rung chuyển. Đó không phải là về sự tự mãn. Đó là việc đánh giá cao những gì chúng tôi phải làm để giành chiến thắng và nó khó đến mức nào. Chúng tôi phải đạt được tiêu chuẩn cao của mình. Đôi khi chúng tôi cần phải thua để nhận ra mình phải làm gì.

Man City phải đến Luton và thích nghi với cách họ chơi. Tôi luôn mong đợi những khoảnh khắc như thế này. Tôi không mong đợi bốn trận không thắng. Aston Villa hiện là một đội bóng tuyệt vời. Tôi có cảm giác họ sẽ là một đối thủ lớn.

Những lời chỉ trích mà chúng tôi đang nhận được là điều dễ hiểu. Quá đơn giản khi nói sự vắng mặt của Rodri là sự khác biệt. Cậu ấy là một cầu thủ xuất sắc, nhưng chúng tôi kém sáng tạo hơn và tôi không nghĩ Man City thua chỉ vì thiếu Rodri”.

Pep Guardiola, Man City
Pep Guardiola cần phải giúp Man City cắt đứt chuỗi trận không thắng ở Premier League. ẢNH: REUTERS

Mỗi khi vắng tiền vệ trung tâm Rodri, Man City thường gặp khó và liên tục thua trận. Man City của Pep Guardiola sẽ có cơ hội không thể tốt hơn để cắt đứt chuỗi 4 trận không thắng khi chỉ gặp Luton ở vòng 16 Premier League vào lúc 21h ngày mai 10-12. Luton Town hiện đang đứng ở khu vực rớt hạng với vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng Premier League với chỉ 9 điểm. Tuy nhiên, ở vòng trước, Luton suýt chút nữa khiến Arsenal ôm hận khi chỉ thua sít sao 3-4, với bàn thua quyết định diễn ra ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm