Quyết định về việc Greenwood trở lại Manchester United

(PLO)- Quyết định về việc Mason Greenwood trở lại Manchester United “sẽ được đưa ra chỉ sau vài tháng nữa” khi các ông chủ đội chủ sân Old Trafford cân nhắc một bước “quay đầu tuyệt vời”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít được chia sẻ trên tờ Sun Sports (Anh) hôm nay 9-12. Mason Greenwood được Manchester United cho Getafe mượn để xây dựng lại sự nghiệp. Manchester United có thể ra quyết định về tương lai của Mason Greenwood trong vài tháng nữa, khi ông chủ của đội chủ sân Old Trafford đang cân nhắc về một “bước ngoặt kịch tính”, Sun Sports viết.

Tiền đạo cánh 22 tuổi người Anh Mason Greenwood đã gây ấn tượng trên sân cỏ kể từ khi gia nhập Getafe FC theo dạng cho mượn kéo dài một mùa giải từ Manchester United. Greenwood đã ghi 4 bàn sau 11 trận chơi cho đội bóng của La Liga, trong đó có bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Almeria vào tháng 11 với pha “nã đại bác” mang đúng thương hiệu của Greenwood.

greenwood-getafe.png
Greenwood đang chơi cho Getafe dưới dạng cho mượn 1 mùa giải. ẢNH: GETTY

Mason Greenwood gia nhập CLB của Tây Ban Nha Getafe sau khi các lãnh đạo MU quyết định anh không thể tiếp tục sự nghiệp tại Old Trafford sau cuộc điều tra nội bộ về hành vi của anh ngoài sân cỏ. Tuy nhiên, về mặt kỹ thuật, Greenwood vẫn là một cầu thủ của MU vì anh chỉ được CLB cho mượn. Greenwood còn hợp đồng với MU đến mùa hè năm 2025.

Tỉ phú người Anh Sir Jim Ratcliffe chuẩn bị hoàn tất thương vụ mua 25% cổ phần của Manchester United từ nhà Glazer trong một thỏa thuận trị giá 1,3 tỉ bảng Anh. Nếu được hội đồng quản trị Manchester United bỏ phiếu thông qua thương vụ này, Sir Jim Ratcliffe sẽ kiểm soát toàn bộ hoạt động bóng đá của đội chủ sân Old Trafford, bao gồm cả vấn đề nhân sự và chuyển nhượng.

Manchester United, Mason Greenwood
Greenwood hoàn toàn có thể trở lại Manchester United thi đấu. ẢNH: REUTERS

Sir Jim Ratcliffe sẽ thực hiện những thay đổi lớn trong dàn lãnh đạo MU và “quỷ đỏ” sẽ có Giám đốc điều hành mới sau khi Richard Arnold đã chính thức rời Old Trafford. Điều này có thể giúp MU thực hiện một cách tiếp cận mới trên thị trường chuyển nhượng.

Bây giờ, nhà báo người Ý Fabrizio Romano tin rằng, với những thay đổi ở cấp lãnh đạo tại MU, điều này có nghĩa là tình hình và tương lai của Mason Greenwood sẽ được giải quyết dứt điểm. Romano cho biết sẽ không có quyết định nào được MU đưa ra với Greenwood trong vài tháng tới, nhưng sau đó thì khác. Điều đó đồng nghĩa Greenwood không trở lại Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng tháng giêng này.

Fabrizio Romano viết trên mạng xã hội cá nhân: “Ý tưởng là hãy dành chút thời gian và để Mason Greenwood chơi bóng. Sau đó, dựa trên màn trình diễn của cậu ấy tại Getafe, Manchester United sẽ thảo luận về vị trí của họ và tương lai của cầu thủ này. Điều này có thể sẽ diễn ra vào tháng 3, tháng 4 hoặc tháng 5 (năm 2024).

Sẽ có nhiều yếu tố khác nhau cần xem xét, và rõ ràng ban lãnh đạo mới của Manchester United sẽ có CEO mới và những người mới phụ trách thị trường chuyển nhượng, nghĩa là tất cả họ sẽ cùng nhau quyết định vấn đề chuyển nhượng của đội”.

getafe-mason-greenwood.png
Greenwood đang chơi rất hay tại Getafe. ẢNH: EPA

Mason Greenwood bị cảnh sát bắt vào tháng 1-2022 sau cáo buộc anh cố gắng cưỡng hiếp và tấn công bạn gái. Greenwood phủ nhận mọi cáo buộc. Bất chấp điều đó, Manchester United đã treo giò Greenwood từ đó đến nay. Vào tháng 2 vừa qua, cơ quan công tố Crown đã bãi bỏ tất cả những cáo buộc liên quan đến Greenwood.

Trước mùa giải mới, MU cân nhắc đưa Greenwood trở lại đội hình của Erik Ten Hag, nhưng với sức ép của dư luận, MU “quay xe” để Greenwood sang Getafe lánh nạn. Lần cuối cùng Greenwood chơi cho MU là trong chiến thắng 1-0 trước West Ham vào ngày 22-1-2022.

Tờ Sun Sports thông tin, Getafe hiện rất muốn ký hợp đồng lâu dài với Greenwood, ngoài ra 2 CLB khác của La Liga là Valencia và Real Sociedad đều đang “theo dõi” tiền đạo người Anh và có thể sẵn sàng mua anh vào mùa hè sang năm.

manchester-united-mason-greenwood.png
Greenwood bị cảnh sát bắt sau cáo buộc anh hành hung và hiếp dâm bạn gái vào tháng 1-2022. ẢNH: EPA

Nguồn tin của Sun Sports cho biết: “Mason Greenwood đã thi đấu xuất sắc kể từ khi chuyển đến Tây Ban Nha và thực sự gây chú ý sau khởi đầu mạnh mẽ ở Getafe. Có một số CLB ở Tây Ban Nha đang theo dõi cậu ấy, với các tuyển trạch viên từ Valencia và Real Sociedad dường như đang xếp hàng chờ đợi.

Rất khó có khả năng Mason Greenwood sẽ trở lại Manchester United. “Con tàu đó đã ra khơi” và cậu ấy có vẻ sẽ tận hưởng giai đoạn tiếp theo trong sự nghiệp ở Tây Ban Nha, nơi cậu ấy đã thực sự ổn định và “tìm thấy đôi chân” của mình cả về mặt cá nhân lẫn chuyên môn.

Mason Greenwood mắc nợ Getafe rất lớn vì sự giúp đỡ và hỗ trợ mà họ đã dành cho cậu ấy, và có khả năng Greenwood sẽ chuyển đến Getafe vĩnh viễn vào cuối mùa giải. Nhưng nếu Greenwood tiếp tục chơi như hiện tại, những lời đề nghị khác có thể sẽ đến, khiến Mason Greenwood và câu lạc bộ phải đưa ra quyết định. Sau khoảng một năm rất khó khăn, Mason Greenwood cảm thấy sự nghiệp của mình đang trên đà phát triển”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm