Thống đốc bị yêu cầu từ chức vì bỏ họp để xem Ronaldo đá với PSG

(PLO)- Kengo Oishi, thống đốc tỉnh Nagasaki, đang bị chỉ trích và yêu cầu ông từ chức vì không dự một cuộc họp quốc gia quan trọng để tham dự trận đấu của Cristiano Ronaldo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo South China Morning Post, Oishi đã quyết định bỏ tiền túi của mình để đi xem trận giao hữu của Al Nassr của Ronaldo thi đấu với đội bóng hàng đầu châu Âu là Paris Saint-Germain vào ngày 25-6, thay vì tham dự cuộc họp của các thống đốc Nhật Bản. Hơn nữa, Oishi còn tham gia sự kiện sau trận đấu, nơi Cristiano Ronaldo cũng có mặt.

Hiệp hội Thống đốc Quốc gia cho biết lãnh đạo của hai tỉnh Gunma và tỉnh Nagasaki đã vắng mặt ở cuộc họp ngày 25 và 26-7 tại tỉnh Yamanashi. Trong đó, tỉnh Nagasaki cử Phó Thống đốc Yuko Baba thay mặt Oishi đến dự hội nghị.

Cụ thể vào ngày 25-7, ngày đầu tiên của hội nghị các thống đốc, Oishi đã đến Tokyo thăm Bộ Tài chính và Bộ Đất đai để yêu cầu phân bổ ngân sách bảo trì đường bộ. Chiều hôm đó, ông đến Osaka và xem trận giao hữu bóng đá tại sân vận động Yanmar Nagai giữa Al Nassr FC của Saudi Arabia, nơi Ronaldo thi đấu với Paris Saint-Germain.

thong-doc-bi-yeu-cau-tu-chuc-vi-bo-hop-de-xem-ronaldo-thi-dau (3).jpg
Ông Oishi đến sân xem Ronaldo thi đấu và cử cấp phó của mình tham gia cuộc họp. Ảnh: GETTY.

Ngày hôm sau, Oishi đi tham quan các doanh nghiệp ở tỉnh Osaka với mục đích quảng cáo. Buổi tối, ông tham dự một sự kiện do công ty tư nhân hợp tác với Ronaldo tổ chức. Công ty đã sắp xếp cuộc nói chuyện giữa Oishi và Ronaldo tại sự kiện này. Thống đốc được cho là đã yêu cầu tiền đạo người Bồ Đào Nha “giúp một tay cho công chúng của tỉnh Nagasaki”.

Theo các nguồn tin, thống đốc Nagasaki đã mua vé bằng tiền của mình để xem trận đấu của Ronaldo. Tuy nhiên, chi phí đi lại và lưu trú của ông đã được chính quyền tỉnh chi trả và ông bị cho là sử dụng một phần tiền công vụ. Thống đốc mua vé xem trận bóng đá bằng tiền túi của mình vì muốn kiểm tra trực tiếp “màn trình diễn của Ronaldo trước khi gặp và nói chuyện với anh ấy” - bộ phận thư ký cho biết.

Theo tờ báo Nhật Bản The Asahi Shimbun, Oishi cũng đã mời tiền đạo người Bồ Đào Nha Ronaldo tham gia một cuộc họp khác nhưng không nhận được phản hồi chính thức từ chính cầu thủ từng năm lần giành Quả bóng vàng. Ông có vẻ muốn nhờ vả Ronaldo để kiếm tài trợ tiền cho thành phố của ông.

thong-doc-bi-yeu-cau-tu-chuc-vi-bo-hop-de-xem-ronaldo-thi-dau (4).jpg
Ronaldo ghi bàn trong trận Al Nassr thua PSG 4-5. Ảnh: GETTY.

Những nhiệm vụ này dường như bắt nguồn từ chuyến đi tới Bồ Đào Nha vào tháng 6 của Oishi. Khi ở quốc gia châu Âu này, họ đã trao đổi một bản ghi nhớ với chính phủ Bồ Đào Nha, quê hương của Ronaldo nhằm tăng cường hợp tác và tình hữu nghị trên nhiều lĩnh vực, bao gồm văn hóa, thể thao, du lịch và công nghiệp.

Nhiều người ở Nhật Bản đang yêu cầu Kengo Oishi từ chức vì cáo buộc lạm dụng quyền lực, bỏ họp để xem Ronaldo thi đấu. Tuy nhiên, thống đốc cũng nhận được sự ủng hộ từ một số người, bởi họ tin rằng ông đã hành động trong phạm vi chức năng chuyên nghiệp của mình để quảng bá cho Nagasaki.

Theo truyền thông Nhật Bản, Nagasaki có mối liên hệ lịch sử lâu đời với Bồ Đào Nha. Các thương nhân và nhà truyền giáo người Bồ Đào Nha đã tới Nagasaki từ những năm 1500.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm