Phá án từ mảnh đèn dính tem thu phí tại hiện trường

(PLO)- Trên đường từ Tây Ninh về TP.HCM, ô tô gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn và từ mảnh đèn vỡ dính tem thu phí tại hiện trường, công an đã lần ra người gây tai nạn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào 3 giờ ngày 13-11-2023, trên đoạn đường TL784 thuộc ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một người chết.

Tại hiện trường, ông NVP (47 tuổi, ngụ khu phố Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh) nằm chết bên cạnh xe máy biển số 70G1-253.44, còn phương tiện gây tai nạn đã bỏ trốn.

Vụ tai nạn lúc 2 giờ sáng

Nhận tin báo về vụ tai nạn, ngay trong đêm, các đội nghiệp vụ của Công an huyện Dương Minh Châu đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành các bước khám nghiệm để điều tra, truy tìm người cùng phương tiện gây tai nạn.

Phá án từ mảnh đèn dính tem thu phí tại hiện trường
Từ dấu vết rất nhỏ tại hiện trường, công an đã truy tìm được ô tô gây tai nạn rồi bỏ trốn.
Ảnh: CACC

Từ dấu vết để lại, theo nhận định ban đầu của lực lượng chức năng, người điều khiển phương tiện gây tai nạn đã cố ý bỏ trốn khỏi hiện trường nhằm trốn tránh trách nhiệm, không cứu chữa cho người bị nạn dẫn đến nạn nhân bị chết.

Nhận thấy vụ tai nạn có dấu hiệu tội phạm, Công an huyện Dương Minh Châu đã khởi tố vụ án để điều tra.

Thượng tá Phạm Ngô Việt Thành, Phó Trưởng Công an huyện Dương Minh Châu, Trưởng ban chuyên án, cho biết: Việc điều tra gặp nhiều khó khăn do vụ tai nạn xảy ra lúc giữa đêm, không có người chứng kiến, không có dấu vết của phương tiện gây tai nạn, nhiệm vụ của các điều tra viên là phải thu thập chứng cứ, buộc dấu vết phải lên tiếng.

Người gây tai nạn đã cố ý bỏ trốn khỏi hiện trường nhằm trốn tránh trách nhiệm, không cứu chữa cho người bị nạn dẫn đến nạn nhân bị chết.

Ban chuyên án xác định thời gian trôi qua càng lâu thì hiện trường vụ án sẽ càng khó tìm ra vật chứng.

Các điều tra viên xem xét kỹ lưỡng từng chi tiết nhỏ nhất để lại tại hiện trường và thu thập được cụm đèn ô tô vỡ, kích thước 45x25 cm, có dán tem thu phí đường bộ. Đây là dấu vết sau khi ô tô va chạm mạnh với xe máy của nạn nhân.

Chuyên án họp khẩn ngay sau đó, một tổ công tác được phân công tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống camera an ninh trật tự và camera của nhà dân, lời khai của nhân chứng…

Một tổ công tác khác nhanh chóng lần theo manh mối tem thu phí để lại tại hiện trường, qua đó xác định thông tin tem thu phí tự động của ô tô gây tai nạn để lại tại hiện trường là do một công ty có địa chỉ ở Hà Nội cấp.

Manh mối xuất hiện, tuy nhiên việc tìm ra ô tô mang biển số gì, của hãng xe nào thì không hề đơn giản bởi công ty không cung cấp được đầy đủ thông tin để truy tìm.

Tông người sau khi đã sử dụng ma túy

Không bỏ cuộc, các trinh sát tiếp tục lần theo từng chi tiết nhỏ, tập trung phối hợp với các đơn vị địa phương tra cứu thông tin để sàng lọc, chia từng tổ để rà soát và trích xuất camera trên những tuyến đường nghi vấn mà ô tô đi qua…

Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng ban chuyên án cũng đã xác định được ô tô gây tai nạn là ô tô Toyota (Sienna), biển số 51A-960.38, ở TP.HCM.

Lần theo chứng cứ thu thập được, các điều tra viên xác định vào ngày 12-11-2023, một nhóm gồm Nguyễn Hồng Quân (31 tuổi, ngụ phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP.HCM) cùng ba người khác đi chung ô tô đến khu vực huyện Tân Châu (Tây Ninh) ăn đám giỗ.

Đến khoảng 2 giờ ngày 13-11-2023, cả nhóm cùng nhau về lại TP.HCM, gây ra vụ tai nạn giao thông chết người nói trên rồi bỏ trốn.

Đáng nói là công an truy tìm được chủ của ô tô mang biển số 51A-960.38 nhưng khi liên hệ để xác định thì chủ xe đã ra nước ngoài.

Từ thông tin, tài liệu thu thập được và qua công tác nghiệp vụ, ban chuyên án xác định Quân và hai người ngồi trên ô tô vào đêm xảy ra tai nạn đang lẩn trốn tại khu vực quận 5 và quận Bình Tân nên đã phối hợp với công an các địa phương mời các đối tượng về trụ sở công an để làm rõ.

Tại cơ quan công an, Quân và hai người đi cùng đã đổ lỗi cho một người đi cùng đang bỏ trốn, là người điều khiển ô tô lúc gây tai nạn. Con trai của chủ xe còn cung cấp tài liệu giả về việc ô tô trên đã được bán trước đó năm tháng, gây khó khăn cho cơ quan điều tra.

Tuy nhiên, với những cứ thuyết mà cơ quan công an đưa ra, biết không thể chối cãi, cả nhóm đã khai nhận toàn bộ sự việc.

Theo đó, vào ngày xảy ra tai nạn, Quân là người lái xe và trước đó đã sử dụng ma túy, chạy với tốc độ cao nên đụng vào xe máy khiến ông P tử vong. Sau đó, cả nhóm bàn nhau đem ô tô đi cất giấu tại TP Thủ Đức (TP.HCM).

Nhận thấy vụ án có nhiều điểm nghi vấn, các điều tra viên tiếp tục mở rộng điều tra, xác định Quân và con trai của chủ xe nghiện ma túy nên đã khám xét, thu giữ tổng cộng hơn 750 g ma túy các loại và đã khởi tố Quân thêm tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Dấu vết để lại hiện trường rất ít... khiến công tác điều tra, phá án gặp không ít khó khăn. Vụ án này cần phải tìm được nút thắt để giải mã càng sớm càng tốt nhằm trấn an người nhà của nạn nhân và người dân trên địa bàn, cũng như buộc sự thật phải sáng tỏ...

Thượng tá PHẠM NGÔ VIỆT THÀNH, Trưởng ban chuyên án

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm