Phá kỷ lục của Rooney và giấc mơ ghi 100 bàn thắng của Harry Kane

(PLO)- Cầu thủ đang giữ kỷ lục ghi bàn của Tam sư, Harry Kane 29 tuổi, đã ghi 55 bàn sau 82 trận cho đội tuyển quốc gia của mình và khao khát vươn đến cột mốc 100 bàn thắng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chân sút nắm giữ kỷ lục của đội tuyển Anh Harry Kane tin rằng anh có thể phá vỡ rào cản 100 bàn thắng trước khi kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình. Kane đã vượt qua kỷ lục 53 bàn của Wayne Rooney khi sút thắng từ chấm phạt đền 11m trong trận Anh thắng Ý vào tuần trước.

Và tiền đạo của Tottenham Hotspur lại trở thành nhân vật chính vài ngày sau đó khi tuyển Anh đánh bại Ukraine 2-0 tại sân vận động Wembley để mang về hai chiến thắng trong số hai trận đấu ở vòng loại Euro 2024.

Kane hiện đã ghi 55 bàn sau 82 trận cho đội tuyển Anh và cầu thủ 29 tuổi tự tin rằng sẽ còn nhiều điều nữa sẽ đến với anh. “Đạt được 100 chắc chắn là rất khó khăn, nhưng tôi luôn nỗ lực và không từ bỏ bất cứ điều gì để chinh phục nó” – Harry Kane nói với hãng tin PA - “Tôi vẫn còn trẻ, chỉ mới 29 tuổi và điều quan trọng là tôi vẫn còn khỏe mạnh. Tôi muốn chơi cho đội tuyển Anh càng lâu càng tốt”.

Đội trưởng tuyển Anh vừa phá kỷ lục ghi bàn của đàn anh Rooney. Ảnh: GETTY.

Đội trưởng tuyển Anh vừa phá kỷ lục ghi bàn của đàn anh Rooney. Ảnh: GETTY.

Chân sút của tuyển Anh hạ quyết tâm: “Tôi luôn cố gắng trong mỗi trận đấu. Chúng tôi sẽ cải thiện ở đội tuyển Anh từng bước một, như thời hoàng kim của Tam sư vào thập niên 60. Cá nhân tôi luôn hướng đến cột mốc 100 bàn thắng. Điều này sẽ vô cùng khó khăn nhưng không gì là không thể”.

Thành tích ghi bàn của Kane rất ấn tượng, sau khi anh từng giành Chiếc giày vàng World Cup, ba Chiếc giày vàng Premier League. Anh cũng trở thành cầu thủ ghi bàn cao nhất mọi thời đại của Tottenham, khi vượt qua thành tích 266 bàn thắng của Jimmy Greaves cho CLB phía Bắc London hồi đầu năm nay.

Và Kane đang ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng ghi bàn tại Premier League mùa này với 21 bàn thắng, chỉ đứng sau Erling Haaland của Manchester City, người có 28 bàn.

Cú sút penalty của Harry Kane vào lưới tuyển Ý. Ảnh: GETTY.

Cú sút penalty của Harry Kane vào lưới tuyển Ý. Ảnh: GETTY.

Về khả năng đứng một mình với tư cách là cây săn bàn vĩ đại nhất của nước Anh là thành tích mà Harry Kane từng chưa bao giờ nghĩ có thể khi bắt đầu sự nghiệp: “Tôi vô cùng đam mê chơi bóng cho đất nước của mình. Từ khi còn nhỏ, tôi đã thích khoác áo cho đội tuyển Anh. Hiện tại, tôi đang ở đây, nghĩ về tất cả các huyền thoại và dần hiện thực hóa giấc mơ của tôi là trở thành số một.

Chơi cho đội tuyển Anh là điều đặc biệt và để có được kỷ lục này là điều đặc biệt. Tôi không nghĩ mình lại mơ xa đến thế. Tôi mơ ước được chơi cho đội tuyển Anh và ghi bàn cho đội tuyển Anh. Trở thành cầu thủ ghi bàn kỷ lục thậm chí không nằm trong giấc mơ của tôi. Nhưng tôi đã có rất nhiều khoảnh khắc tuyệt vời và hy vọng có nhiều hơn thế nữa”.

HLV Southgate trân trọng những đóng góp của Harry Kane. Ảnh: GETTY.

HLV Southgate trân trọng những đóng góp của Harry Kane. Ảnh: GETTY.

Sau những pha lập công gần đây của Kane trước Ý và Ukraine, HLV đội tuyển Anh, ông Gareth Southgate khẳng định chính “sự khao khát trong lối chơi” của đội trưởng làm ông ấn tượng nhất: “Tôi biết các bàn thắng tất nhiên là quan trọng, nhưng tôi thích màn trình diễn toàn diện của Harry Kane hơn. Cậu ấy rất mạnh mẽ”.

Southgate bày tỏ lòng biết ơn với Kane: “Cậu ấy luôn đứng về phía các đồng đội và trợ giúp họ. Harry Kane năng nổ với lối chơi của mình và tôi nghĩ điều đó quan trọng đối với cậu ấy. Phải tiếp tục làm điều đó. Những giải thưởng cá nhân rất xứng đáng và tuyệt vời nhưng Harry Kane muốn trở thành một phần của đội bóng thành công. Ai cũng biết ơn cậu ấy vì điều đó”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm