Bóng đá Indonesia thiệt hại nặng nề, nguy cơ bị FIFA cấm thi đấu

(PLO)- Thiệt hại kinh tế hàng trăm triệu USD rồi các đội tuyển Indonesia sẽ bị cấm thi đấu, trước mắt là đội tuyển quốc gia có nguy cơ bị loại khỏi Asian Cup 2023 và vòng loại World Cup 2026.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

FIFA đã chính thức tước quyền đăng cai World Cup U-20 của Indonesia khi chỉ còn 1 tháng 20 ngày nữa là khai mạc.

Quốc gia được tiếp nhận quyền đăng cai giải này vẫn chưa được FIFA công bố mà tổ chức này chỉ thông báo mọi kế hoạch thời gian vẫn không đổi.

Indonesia là quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới đã đứng về phía Palestine để ủng hộ nhà nước này trong các vấn đề với Israel từ lâu nay. Thời gian qua, tại các TP lớn của Indonesia liên tục xảy ra nhiều cuộc tuần hành phản đối Israel.

Tổng thống Joko Widodo bảo rằng đã hết cơ sở thương lượng với FIFA. Ảnh: VP Tổng thống Joko Widodo.

Tổng thống Joko Widodo bảo rằng đã hết cơ sở thương lượng với FIFA. Ảnh: VP Tổng thống Joko Widodo.

Ngay trước lễ bốc thăm các bảng vòng chung kết (VCK) World Cup U-20 diễn ra tại TP du lịch Bali, Thống đốc Wayan Koster đã lên tiếng không cho đại diện của Israel hiện diện trong lễ bốc thăm cũng như cảnh báo không cho đội U-20 Israel đến Indonesia dự World Cup.

FIFA đã chính thức tuyên bố tước quyền đăng cai World Cup U-20 của Indonesia mà không nêu lý do chi tiết nào, nhưng ai cũng biết đó là gì.

Tổng thống Widodo bất lực và tiết lộ, đất nước đã mất một ngàn tỉ rupiah (1 tỉ rupiah tương tương 66 triệu USD), gây thiệt hại kinh tế cực lớn.

Vì sao? Lẽ ra nếu không có dịch bệnh COVID-19 thì World Cup U-20 đã diễn ra tại Indonesia năm 2021 rồi. Tuy nhiên do dịch bệnh, các giải đấu trẻ (cũng là vòng loại World Cup) khu vực và châu lục bị hủy nên FIFA bảo lưu quyền đăng cai cho xứ sở vạn đảo sang hai năm sau tức năm 2023.

Cùng với đó thầy trò HLV Shin Tae-yong của U-20 quốc gia đã có nhiều chuyến đi tập huấn châu Âu dài hạn cực kỳ tốn kém, nhưng nay mọi thứ đã “đổ sông, đổ biển”.

Tổng thống Widodo đã thốt lên: “Tôi đã nỗ lực hết mình rồi, tôi đã thuyết phục Chủ tịch FIFA Gianni Infantino rất nhiều nhưng phải chấp nhận thực trạng này, bị tước quyền đăng cai, nền kinh tế bị thất thoát hàng ngàn tỉ rupiah”.

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia, tỉ phú Erick Thohir nói: “Tình hình không còn thương thuyết được nữa, dựa trên những chuẩn mực của FIFA thì Indonesia không còn gì để có thể ngồi nói chuyện với FIFA để thương lượng giữ lại World Cup”.

Điều quan trọng hơn nữa là tuyển Indonesia đang đứng trước nguy cơ bị loại khỏi vòng chung kết Asian Cup 2023, và bị loại khỏi vòng loại World Cup 2023, và bóng đá Indonesia lại... đứng hình vì các lệnh trừng phạt của FIFA ập xuống nhiều cấp độ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm