Phá trường gà của Tùng “cà lăm”

Chiều 12-2, trinh sát đội 5 PC45 đã ập vào bãi đất trống tại tổ 5, ấp 4, xã Xuân Thới Thượng (Hóc Môn) bắt quả tang 49 người đang tổ chức đá gà ăn tiền. Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 5 triệu đồng, bốn con gà, hai cặp cựa kim loại, một cái cân, một tấm chắn gà, 20 cuộn băng keo. Ngoài ra, công an còn thu giữ 32 triệu đồng, 40 ĐTDĐ và 29 xe máy của những người tham gia sát phạt.

Tùng “cà lăm” (ảnh nhỏ) và các con bạc bị bắt quả tang. Ảnh: CTV

Theo điều tra ban đầu, trường gà này do Hà Hoàn Kinh, Lê Hoàng Dũng và Trần Thanh Tùng (tự Tùng “cà lăm”, cùng ngụ huyện Hóc Môn) hợp tác tổ chức. Vào thời điểm bắt quả tang, PC45 đã bắt giữ được Tùng “cà lăm”, còn Kinh và Dũng nhanh chân bỏ bốn. Ngoài ra, người được thuê làm “biện” tại trường gà là Phan Hà Văn Hùng cũng bị tạm giữ.

Tùng “cà lăm” khai nhận cùng với Kinh và Dũng tổ chức trường gà lưu động tại năm địa điểm trên xã Xuân Thới Thượng khoảng hai năm nay. Trường gà hoạt động đều đặn khoảng 12-17 giờ mỗi ngày, thu hút trên dưới 80 con bạc tham gia. Mỗi ngày diễn ra từ năm đến bảy độ gà, sổ độ từ 5 đến 10 triệu đồng. Nhóm Tùng sẽ thu 10% tiền xâu trong sổ độ và 5% tiền xâu đối với sổ ngoài, hàng xáo (các con bạc cá cược tự do bên ngoài với nhau).

H.TUYẾT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm