Phạm tội côn đồ, lãnh án nặng

Luật sư bào chữa cho rằng bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nhưng vẫn bị xử ở mức cao nhất của hình phạt dành cho người chưa thành niên là vi phạm tố tụng. Tuy nhiên, tòa bác vì hành vi của Hiệp mang tính côn đồ và phạm tội tới cùng nên cần nghiêm trị.

Tối 28-5-2009, sau khi nhậu xong, Hiệp bực tức khi nghĩ đến việc Toàn, anh bà con, ở trọ gần đó, hay ăn hiếp mình nên qua gây sự. Tại đây, Hiệp chửi Toàn: “Mày là thằng sống đểu” rồi nhào vào vật nhau. Toàn cầm mũ bảo hiểm đánh trả lại Hiệp nhưng được mọi người can ngăn. Về nhà, Hiệp lấy dao quay lại đâm một nhát vào ngực Toàn. Mấy ngày sau nghe tin Toàn chết, Hiệp đã ra công an đầu thú.

Ngoài mức hình phạt trên, tòa cấp sơ thẩm còn buộc Hiệp bồi thường cho gia đình nạn nhân 31 triệu đồng. Sau đó, Hiệp kháng cáo xin được giảm nhẹ vì tuổi đời còn nhỏ, bồng bột, nhất thời phạm tội.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm