Phấn đấu hoàn thành cầu Rạch Miễu 2 vào tháng 10-2025

(PLO)- Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT, các địa phương cần tập trung đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng và công khai, minh bạch trong đấu thầu đối với dự án cầu Rạch Miễu 2.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Bộ GTVT đã khảo sát hiện trường dự án cầu Rạch Miễu 2 (nối Bến Tre và Tiền Giang). Tại buổi khảo sát, Thủ tướng có nhiều chỉ đạo liên quan đến giải phóng mặt bằng (GPMB) và tiến độ hoàn thành dự án.

Kinh phí GPMB tăng gấp đôi

Dự án cầu Rạch Miễu 2 bắc ngang sông Tiền nối liền hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre, cách cầu Rạch Miễu hiện hữu khoảng 3,8 km về phía thượng lưu sông Tiền. Công trình dài 17,6 km, có tổng vốn đầu tư hơn 5.175 tỉ đồng được chia làm sáu gói thầu xây lắp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát cầu Rạch Miễu 2 và có nhiều chỉ đạo liên quan đến dự án. Ảnh: ĐH

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát cầu Rạch Miễu 2 và có nhiều chỉ đạo liên quan đến dự án. Ảnh: ĐH

Báo cáo Thủ tướng, ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, cho biết hiện nay các đơn vị đang nỗ lực triển khai, thực hiện dự án để đáp ứng tiến độ và kế hoạch đề ra. “Sau gần một năm khởi công, đến nay dự án đã triển khai trên toàn tuyến kể cả gói thầu cầu chính và dự kiến đến tháng 4-2026 sẽ hoàn thành toàn bộ công trình” - ông Thi cho biết.

Về công tác GPMB, ông Thi cho hay dù các địa phương (Tiền Giang và Bến Tre) đã hết sức nỗ lực, tạo chuyển biến trong công tác này nhưng vẫn còn chậm so với yêu cầu thi công. Theo đó, phạm vi bàn giao mặt bằng không liên tục, gây khó khăn cho công tác tổ chức thi công. Hiện nay, phía Bến Tre đã bàn giao khoảng 80% mặt bằng, trong khi đó phía Tiền Giang bàn giao chỉ khoảng 30% mặt bằng.

Ngoài ra, ông Thi thông tin thêm kinh phí GPMB phát sinh tăng khoảng 1.613 tỉ đồng (tăng gấp đôi so với kế hoạch ban đầu - PV). Do đó, ban quản lý dự án kiến nghị Thủ tướng xem xét chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, trong đó bổ sung tăng 1.613 tỉ đồng chi phí GPMB để đảm bảo nguồn vốn thực hiện công tác GPMB của dự án.

Thủ tướng yêu cầu công tác GPMB phải khẩn trương, không thể chậm trễ nhằm tránh đội vốn, phát sinh nhiều chi phí khác.

Cần rút ngắn tiến độ dự án

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ các địa phương đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác GPMB nhưng vẫn chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Do đó, Bến Tre và Tiền Giang phải tích cực huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác này.

Thủ tướng yêu cầu công tác GPMB phải khẩn trương, không thể chậm trễ nhằm tránh đội vốn, phát sinh nhiều chi phí khác. Thủ tướng cũng lưu ý trong quá trình thực hiện phải đảm bảo hài hòa lợi ích nhân dân, Nhà nước và doanh nghiệp.

Thủ tướng cho rằng nhà thầu tư vấn dự án nghiên cứu đầy đủ, bám sát tình hình thực tiễn bởi chi phí GPMB dự án hiện đã tăng vốn lên gấp đôi, sẽ phá vỡ kế hoạch nguồn vốn đầu tư công.

Về công tác đấu thầu, Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT và các cơ quan liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh công tác này. Việc thực hiện các gói thầu tư vấn và đấu thầu, đấu giá đảm bảo đúng quy định, cạnh tranh lành mạnh, công khai, minh bạch, phòng, chống tiêu cực…

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GTVT chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện, áp dụng công nghệ, kỹ thuật hiện đại, tăng ca với “ba ca, bốn kíp”, tổ chức thi công khoa học để rút ngắn tiến độ sớm hơn sáu tháng, phấn đấu hoàn thành công trình cầu Rạch Miễu 2 vào tháng 10-2025 trên tinh thần phải đảm bảo tiến độ thi công, an toàn, chất lượng công trình và vệ sinh môi trường.

Về nguyên vật liệu cho dự án, Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm theo các nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bộ TN&MT phải chỉ đạo đảm bảo nguyên vật liệu cho các dự án. Đồng thời đề nghị các địa phương ráo riết kiểm tra việc cung ứng nguồn nguyên vật liệu cho dự án. Nếu khó khăn, vướng mắc thì các đơn vị kiến nghị trực tiếp tới bộ trưởng Bộ TN&MT và Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GTVT và các cơ quan khẩn trương xây dựng quy định thưởng, phạt, làm tốt phải thưởng, làm không đảm bảo phải phạt, nghiêm minh, kịp thời. “Tinh thần là đã nói phải làm, đã cam kết phải thực hiện và thực hiện có hiệu quả cụ thể, cân đong đo đếm được” - Thủ tướng nhấn mạnh.•

Hơn 28.000 tỉ đầu tư đường ven biển Bến Tre

Cũng trong ngày 15-2, Thủ tướng và đoàn công tác đi khảo sát tuyến đường bộ ven biển tỉnh Bến Tre bằng trực thăng.

Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển kết nối Bến Tre với Tiền Giang và Trà Vinh. Tuyến này đi qua ba con sông lớn gồm sông Tiền, sông Hàm Luông và sông Cổ Chiên. Dự án có tổng chiều dài khoảng 53 km, tổng vốn đầu tư hơn 28.500 tỉ đồng, bao gồm hai giai đoạn.

Giai đoạn 1 (2021-2025) với kinh phí 13.127 tỉ đồng. Giai đoạn này sẽ xây dựng đường cấp III đồng bằng, hai làn xe cơ giới; xây dựng 13 cầu trên tuyến chính, trong đó có năm cầu vượt sông lớn.

Giai đoạn 2 (dự kiến sau năm 2025) với kinh phí 15.419 tỉ đồng. Giai đoạn này sẽ nâng cấp, mở rộng tuyến đường ngoài đô thị với bề rộng nền đường 46 m và trong đô thị với bề rộng nền đường 100 m.

Dự án kết nối các sông Tiền - Hàm Luông - Cổ Chiên, tạo nên tuyến đường vành đai kinh tế ven biển quan trọng của tiểu vùng đông bắc ĐBSCL, mở ra không gian phát triển của tỉnh và toàn vùng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm