Phát hiện và tiêu hủy quả bom nặng 115 kg ở Bình Định

(PLO)-Trong quá trình san lấp mặt bằng cụm công nghiệp ở xã Bình Thành (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định), đơn vị thi công phát hiện ra quả bom nguyên vẹn sót lại sau chiến tranh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 28-2, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Công Minh, Chủ tịch UBND xã Bình Thành (huyện Tây Sơn) cho biết, trong quá trình san lấp mặt bằng tại cụm công nghiệp Gò Cầy, đơn vị thi công phát hiện ra một quả bom.

Ngay khi nhận được thông tin, UBND xã Bình Thành đã chỉ đạo Ban CHQS xã khoanh vùng cấm, cử lực lượng bảo vệ ngăn công nhân và người dân đến gần khu vực có quả bom. Vụ việc được xã báo lên Bộ CHQS tỉnh Bình Định để xử lý.

Nhận được tin báo, lực lượng công binh Bộ CHQS tỉnh Bình Định đã có mặt kịp thời tiến hành nghiên cứu, xác minh, bàn biện pháp xử lý. Bộ CHQS tỉnh Bình Định xác định đây là loại bom phá do Mỹ sản xuất, có trọng lượng khoảng 115 kg, dài khoảng 100 cm, đường kính gần 30 cm, quả bom vẫn còn nguyên vẹn. Bộ CHQS tỉnh đánh giá, quả bom rất nguy hiểm, có nguy cơ nổ bất cứ lúc nào khi có lực tác động.

Sau kiểm tra, xác định được mức độ nguy hiểm, Bộ CHQS tỉnh cùng với Ban CHQS huyện Tây Sơn tổ chức phương án hủy nổ.

Sáng 28-2, lực lượng chức năng mở đường cơ động di chuyển quả bom từ cụm công nghiệp Gò Cầy về Thao trường pháo binh 368 ở xóm Bàu Sen, thôn Phú Lạc, xã Bình Thành để hủy nổ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm