Xử phạt ba trường hợp kinh doanh thịt heo không rõ nguồn gốc ở Bình Định

(PLO)- Quản lý thị trường Bình Định xử phạt ba cá nhân đồng thời tiêu hủy toàn bộ số thịt heo không rõ nguồn gốc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 27-2, ông Nguyễn Vũ Bi, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định, cho biết, đơn vị xử phạt vi phạm hành chính ba cá nhân trên địa bàn thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) về hành vi: kinh doanh thực phẩm không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và kinh doanh hàng hóa là thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất, xứ.

Tổng tiền phạt gần 65 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số thịt heo không rõ nguồn gốc xuất xứ.

phạt
Đội Quản lý thị trường số 4 cùng với lực lượng chức năng thu giữ số thịt heo không rõ nguồn gốc ở trên địa bàn thị xã An Nhơn trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ảnh:QLTT Bình Định

Trước đó trong tháng 1, đơn vị này phối hợp với các lực lượng liên quan kiểm tra các cơ sở, hộ kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thị xã An Nhơn. Qua đó, phát hiện gần 800 kg thịt heo không rõ nguồn gốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm