Phát hiện vụ “chạy án” giá 60 triệu đồng

(PL)- Theo nguồn tin riêng của Pháp Luật TP.HCM, hai kiểm sát viên VKSND quận Thủ Đức và một điều tra viên Công an quận Thủ Đức vừa bị phát hiện có liên quan đến một vụ “chạy án”.

Ngày 1-2, Mạc Văn Tuấn bị bắt quả tang cùng tang vật trộm cắp tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh. Lời khai của Tuấn và tang vật đủ căn cứ để Công an huyện Bình Chánh khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Do đối tượng nằm trong đường dây trộm cắp chuyên nghiệp ở quận Thủ Đức nên Công an huyện Bình Chánh đã chuyển hồ sang Công an quận Thủ Đức thụ lý.

Tuy nhiên, điều tra viên A. được phân công thụ lý lại “làm việc” với vợ Tuấn, ra giá 60 triệu đồng và hứa sẽ không xử lý hình sự mà chỉ xử lý hành chính. A. đề nghị vợ Tuấn đưa trước 30 triệu đồng, phần còn lại thanh toán đủ khi nào có quyết định xử lý hành chính. Trưa 6-2, A. nhận 30 triệu đồng và viết giấy biên nhận hứa sẽ giải quyết cho Tuấn tại ngoại.

Sự việc vỡ lở khi có người tố cáo sai phạm này đến Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Chiều 7-2, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội-phía Nam (C14 B) mời điều tra viên A. và hai kiểm sát viên quận Thủ Đức tên T. và P. đến làm việc. Theo thông tin phóng viên nắm được, tại C14 B, cả ba khai đã chia nhau 30 triệu đồng. Trong đó, kiểm sát viên T. là người trực tiếp thụ lý nhận 20 triệu đồng, kiểm sát viên P. và điều tra viên A. mỗi người nhận 5 triệu đồng.

Hôm qua (18-2), phóng viên đã trao đổi qua điện thoại với Thượng tá Nguyễn Thành Nghiệm, Trưởng Công an quận Thủ Đức, về việc điều tra viên A. liên quan đến vụ việc trên. Tuy nhiên, ông Nghiệm không trả lời mà đề nghị liên hệ với VKSND quận Thủ Đức.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin diễn biến sự việc đến bạn đọc.

TRUNG DUNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới