Phạt tù 3 bị cáo tổ chức đánh bạc bằng hình thức bán số đề

(PLO)- Lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh, thành trên cả nước, các bị cáo đã tổ chức bán số đề cho các con bạc với số tiền tỉ để thu lợi bất chính.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-12, TAND tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Đình Hùng (53 tuổi) 6 năm tù; Nguyễn Thanh Tân (37 tuổi) 5 năm tù; Phạm Văn Dưỡng (44 tuổi) 2,5 năm tù cùng về tội tổ chức đánh bạc.

HĐXX tuyên tịch thu vật chứng sung vào công quỹ nhà nước gồm: Số tiền hơn 359 triệu đồng của Lê Đình Hùng; hơn 23 triệu đồng và hơn 168 triệu đồng của Phạm Văn Dưỡng; hơn 172 ngàn đồng và hơn 68 triệu đồng của Nguyễn Thanh Tân.

tổ chức đánh bạc
Các bị cáo bị đưa ra xét xử về tội tổ chức đánh bạc.

Ngoài ra, HĐXX còn tuyên buộc các bị cáo trên phải giao nộp toàn bộ số tiền đã thu lợi bất chính vào ngân sách nhà nước. Trong đó, Hùng thu lợi bất chính hơn 70 triệu đồng, Tân thu lợi bất chính hơn 69 triệu đồng, Dưỡng thu lợi bất chính hơn 42 triệu đồng.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2019 đến ngày 30-8-2022 trên địa bàn các tỉnh Trà Vinh, TP.HCM, huyện Cai Lậy và thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang), các bị cáo đã lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh trên cả nước để tổ chức bán số đề cho các con bạc bằng hình thức câu kết với các đối tượng mua bán số đề để nhận số, giao lại cho người khác, hưởng 5% phần trăm huê hồng trên tổng số nhận và số thắng khi có kết quả xổ số.

Cáo trạng xác định, trong vụ án này ba bị cáo tham gia với vai trò là người thực hành. Trong đó, Hùng tổ chức đánh bạc với số tiền hơn 1,4 tỉ đồng, Tân tổ chức đánh bạc với số tiền hơn 1,3 tỉ đồng, Dưỡng tổ chức đánh bạc với số tiền hơn 848 triệu đồng.

Trước đó trong quá trình điều tra, Dưỡng đã tự nguyện giao nộp hơn 168 triệu đồng, Tân tự nguyện nộp hơn 68 triệu đồng để khắc phục hậu quả từ việc thu lợi bất chính.

Theo hồ sơ, ngoài lần phạm tội này, Lê Đình Hùng từng bị TAND TP. HCM và TAND tỉnh Bình Dương ba lần xử phạt, tuyên phạt tổng cộng 9 năm tù về các tội: cướp tài sản của công dân, trộm cắp tài sản của công dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm