'Phê' bia và ma tuý, 1 phụ nữ trẻ đánh con trai 13 tháng tuổi tử vong

(PLO)- Người mẹ trẻ dỗ con trai 13 tháng tuổi khóc không nín nên đánh nhiều cái khiến bé tử vong và nghi phạm khai nhận trước đó có sử dụng bia, ma tuý đá.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: 'Phê' bia và ma tuý, 1 phụ nữ trẻ đánh con trai 13 tháng tuổi tử vong

Ngày 18-5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thị Phương Thảo (sinh năm 1995, quê tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Trước khi đánh chết con trai, Thảo có uống bia và sử dụng ma túy đá. Ảnh: CACC

Trước khi đánh chết con trai, Thảo có uống bia và sử dụng ma túy đá. Ảnh: CACC

Thảo là người đánh tử vong bé trai NHGA (13 tháng tuổi), là con trai ruột của Thảo.

Theo cơ quan điều tra, Thảo ở trọ tại phường Tân Định, thị xã Bến Cát và làm nhân viên tại một quán karaoke.

Thảo có hai con trai là NHGB (sinh năm 2020) và NHGA (sinh tháng 4-2022).

Đêm 16-5, Thảo đi làm về, có uống bia và nằm phía dưới võng nơi bé A đang nằm ngủ.

Lúc đang ngủ, bé A khóc nên Thảo dỗ dành và đưa võng để bé ngủ tiếp nhưng bé A không nín và ngày càng khóc to hơn.

Bực tức, Thảo dùng tay đánh mạnh nhiều cái vào người bé A. Khi thấy bé A không còn khóc nữa nên Thảo ngủ tiếp.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Thảo thức dậy thì phát hiện bé A cả người tím tái và không còn thở, nên nhờ người thân đưa con đi đến bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, bé A đã tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến tử vong do đa chấn thương.

Sau khi vụ việc, lực lượng công an đã mời Thảo về làm việc. Tại cơ quan công an, Thảo thừa nhận đã dùng tay đánh con nhiều cái nhưng không biết trúng vào chỗ nào.

Thảo cũng thừa nhận trước đó Thảo có sử dụng ma túy đá.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm