Phòng Giáo dục Lấp Vò thông tin vụ nổ bếp gas mini tại căn tin trường

(PLO)-  Theo Phòng GD&ĐT huyện Lấp Vò, vụ nổ bếp gas mini tại căn tin trường khiến 4 học sinh nam bị bỏng và hiện sức khỏe các em đã ổn định.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến vụ nổ bếp gas mini, ngày 14-12, Phòng GD&ĐT huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp đã có báo cáo sự việc đến Sở GD&ĐT và UBND huyện.

Theo đó sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 15 ngày 13-12 tại căn tin trường THCS Mỹ An Hưng B.

Ngay khi sự việc diễn ra thì lãnh đạo trường cùng giáo viên đã tổ chức đưa 10 học sinh đến trạm y tế của xã để sơ cứu ban đầu. Qua thăm khám có 6 học sinh không bị bỏng, không ảnh hưởng gì đến sức khỏe nên trạm y tế cho về nhà. Có 4 học sinh nam còn lại bị bỏng và được chuyển đến bệnh viện Đa khoa tỉnh để cấp cứu.

Sau thời gian cấp cứu khoảng hơn 70 phút thì các em được chuyển ra phòng ngoài để nghỉ dưỡng và theo dõi sức khỏe. Hiện sức khỏe các em đều ổn định.

Nổ bếp gas mini

Hiện trường vụ nổ bếp gas mini. Ảnh: Phòng GD&ĐT Lấp Vò

Ngay khi nhận được tin báo, lãnh đạo huyện cùng Phòng GD&ĐT, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội đã đến bệnh viện thăm hỏi và hỗ trợ 4 em học sinh trên, mỗi em là 2 triệu đồng. Bên cạnh đó, UBND xã cùng với nhà trường cũng đến thăm hỏi sức khỏe 6 em học sinh tại gia đình.

Trong chiều cùng ngày, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, Phòng GD&ĐT đã chỉ đạo các trường trường kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ, hoạt động của căn tin. Không cho căn tin sử dụng bếp gas mini dưới mọi hình thức. Việc bố trí bếp nấu phải đảm bảo cách xa nơi có học sinh lui tới, đảm bảo khoảng cách an toàn và an toàn phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm