Phú Nhuận báo cáo vụ bé gái bị mẹ bạo hành

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-3, UBND quận Phú Nhuận, TP.HCM có báo cáo gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM về vụ bé gái bị mẹ ruột bạo hành lan truyền trên mạng xã hội.

Đánh bài cùng 26 bạn chung lớp

Theo báo cáo, 14 giờ 00 phút ngày 23-3, UBND phường 5, quận Phú Nhuận nhận thông tin một bé gái bị bạo hành đang cư trú tại một địa chỉ trên đường Thích Quảng Đức. UBND phường đã lập tổ công tác trực tiếp đến nhà để xác minh vụ việc.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định bé gái bị bạo hành xuất hiện trong clip là VTK (SN 2010) và người mẹ là bà LTHT (SN 1991). Hiện bé K. đang sống cùng mẹ và ba người dì.

Kết quả điều tra bước đầu, cha và mẹ bé K. không đăng kết hôn, cha bỏ đi từ lúc mẹ mới sanh K. Từ 1 đến 8 tuổi, bé sống cùng với bà ngoại do mẹ đi xuất khẩu lao động ở Singapore. Đến năm 9 tuổi, bé được mẹ đón về ở chung tại phường 5, quận Phú Nhuận cho đến nay.

Hình ảnh bà T dùng chân đạp và dùng ghế đánh vào đầu bé K. Ảnh cắt từ clip

Bà T cho biết, vụ việc là do nóng giận, không kiềm chế bản thân trong quá trình nuôi dạy con của mình. Bản thân bà T đã thừa nhận trong quá trình nuôi dạy con có những lúc nổi nóng la mắng, dù biết là không nên nhưng áp lực "cơm áo gạo tiền" và những vấn đề khác trong cuộc sống dẫn đến sự việc trên.

Trước đó, bé K đi học, lúc 13 giờ ngày 18-3, tiết học đầu tiên do giáo viên bệnh nên trống tiết, các học sinh trong lớp tự do sinh hoạt. Bé K và 26 bạn còn lại trong lớp tổ chức đánh bài. Giám thị phát hiện và yêu cầu các học sinh viết bản kiểm điểm, đồng thời báo cho giáo viên chủ nhiệm về sự việc trên. Sau đó, giáo viên chủ nhiệm báo lại cho phụ huynh (có mẹ của bé K.)

22 giờ ngày 22-3, sau khi bà HT nhận được tin nhắn thông tin vụ việc trên đã gặng hỏi K, tuy nhiên, do sợ mẹ la mắng nên K đã không thừa nhận hành vi của mình.

Trong lúc nóng giận và không kiểm soát được mình, bà HT. đã dùng tay tát vào mặt, dùng chân đạp vào hông và dùng ghế nhựa đập vào đầu của bé.

Khôngchuyện bạo hành liên tục 4 năm

Kết quả thu thập thông tin từ 3 người dì trực tiếp sống chung với mẹ con bà HT. đều chung khẳng định: Không có chuyện bé bị bạo hành liên tục trong thời gian 4 năm sống cùng mẹ như một số báo chí nêu.

Thường mỗi lần em K sai phạm hay không vâng lời thì bà HT mới đánh em. “Lời tâm sự của trẻ “mẹ đánh chết con đi, đánh chết con cũng được” như một tờ báo có đăng tải là không đúng sự thật; bản thân em K cũng xác nhận không có nói câu như vậy”- UBND quận khẳng định.

Báo cáo cho hay, tại thời điểm làm việc, ghi nhận bé K có biểu hiện bình thường, trầy xước nhẹ và đau ở đầu. Tổ công tác đã đưa trẻ đi khám tại Bệnh viện quận Phú Nhuận.

Kết quả kết luận tình trạng bé: Ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, da niêm hồng; còn đau ít vùng đầu bên trái, đau ít vùng cổ tay và bàn tay trái; vùng thái dương lệch trái sưng nhẹ (3 x 3cm), không bầm tím, không vết thương hở; xước nhẹ ngoài da tự cầm máu đốt 2, ngón 3 bàn tay trái.

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận Phú Nhuận đã làm việc với UBND phường 5 yêu cầu tạm thời tách bà HT ra khỏi trẻ, không sống cùng nhà để không tiếp tục phát sinh hành vi đánh con. Đồng thời, yêu cầu gia đình em K giao cho bà VLTHT (dì ruột) cam kết bảo vệ bé, không để mẹ tiếp tục đánh con và chăm sóc em K một cách tốt nhất.

Sự việc đang được Công an quận tiếp tục lấy lời khai các bên liên quan, thu thập chứng cứ hiện trường để làm rõ các hành vi sai phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một người phụ nữ chửi mắng, dùng ghế nhựa đánh liên tục và đạp vào người một bé gái. Mặc dù có người đến can ngăn nhưng người phụ nữ vẫn không dừng lại.

Clip khiến nhiều người bức xúc trước hành vi của người mẹ và đau xót cho bé gái.

Ngay lập tức, công an phường 5 khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành xác minh làm rõ. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm