Ngày 29-4, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Cao Minh Hòa, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa (Phú Yên), cho biết đã yêu cầu Trung tâm Y tế dự phòng huyện tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ các trường hợp bị chó dại cắn ở địa phương; đồng thời đề nghị Sở Y tế tỉnh Phú Yên có giải pháp cứu chữa, hỗ trợ khẩn cấp đối với các trường hợp này.
Chết vì tiêm phòng quá muộn
Gần đây, cả khu phố Trung Hòa (thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa) hoảng loạn vì nạn chó dại cắn chết người. Nỗi lo sợ xuất hiện sau khi ông Nguyễn Văn Trường (49 tuổi, nguyên Trung tá, Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Sơn Hòa) chết sau hơn ba tháng bị chó dại cắn. Cách đây nửa tháng, sau khi ông Trường phát bệnh do bị chó nuôi trong nhà cắn, gia đình đưa ông vào Viện Pasteur Nha Trang để tiêm phòng dại nhưng đã quá muộn. Ông Trường được chuyển đến BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM và chết vào ngày 25-4 với kết luận bệnh dại.

Bà Đào Thị Hạnh (trái) và con gái Nguyễn Thị Trâm (phải) cũng bị chó dại cắn và đang hoang mang. Ảnh: T.HỘI
vợ ông Trường cũng bị con chó dại này cắn. Sau đó con chó chạy quanh xóm cắn thêm sáu người và hai con chó khác. Hai con chó bị chó nhà ông Trường cắn lại đi cắn tiếp hai người nữa. Điều đáng nói là con chó cắn người đã bị nhà ông Trường mang đi làm thịt đãi hàng xóm cùng ăn. Riêng hai con chó kia cũng lăn ra chết sau đó.
Sau khi ông Trường chết, một số người đã vào Viện Pasteur Nha Trang để tiêm phòng dại nhưng viện từ chối với lý do “đã quá 15 ngày sau khi bị chó dại cắn, thuốc không còn tác dụng”.
Lo sợ… hết thuốc chữa
Theo thống kê ban đầu của Trung tâm Y tế dự phòng huyện Sơn Hòa, có 10 người ở khu phố Trung Hòa bị ba con chó dại cắn. Mặc dù bị chó cắn nhưng người dân chủ quan, không có bất cứ biện pháp phòng ngừa nào. Đến khi bị Viện Pasteur Nha Trang từ chối, những người bị chó cắn mới chạy vạy khắp nơi tìm cách chữa trị. Họ tìm mua các loại thuốc Đông y, chữa trị bằng các phương thức dân gian; nhiều người ra các tỉnh phía Bắc tìm thầy chữa chó cắn. Hầu hết tâm lý của họ đều suy sụp, hoảng loạn.
Theo bác sĩ Nguyễn Thành Lãm, khoa Nhiễm BV Đa khoa Phú Yên, tất cả trường hợp bị chó dại cắn ở thị trấn Củng Sơn đều đã quá muộn để tiêm ngừa. Trong khi đó, việc chữa trị bằng thuốc Đông y, các phương thức dân gian hiện chưa có căn cứ khoa học chứng minh tác dụng, thậm chí có nguy cơ gây ngộ độc...
Chiều 29-4, ông Nguyễn Minh Hòa, Trưởng Chi cục Thú y tỉnh Phú Yên, cho biết vẫn chưa nghe thú y cơ sở báo cáo về trường hợp có người bị chó dại cắn chết ở Sơn Hòa. Ông Hòa nói: “Ngay trong các ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5, ngành sẽ cử đoàn về Sơn Hòa để tiến hành ngay các biện pháp khẩn cấp phòng chống bệnh dại. Đối với những hộ gia đình nuôi chó, yêu cầu xích chó lại, tiêm phòng ngừa dại cho chó theo định kỳ, khi ra đường phải đeo rọ mõm cho chó... nhằm tránh trường hợp đáng tiếc tái diễn”.
TẤN LỘC - THANH HỘI