Công ty Cổ phần Trường Thành Xanh (thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành) đang thực hiện dự án trồng rừng kinh tế tại Phú Yên với diện tích được giao lên đến 17.900 ha rừng, gồm trồng mới, cải tạo, chăm sóc bảo vệ rừng.
Theo quyết định của UBND tỉnh Phú Yên, với diện tích đất lâm nghiệp do các hộ dân đang sử dụng (theo Nghị định 163/1999), công ty phải liên kết đầu tư với người dân trên nguyên tắc bảo đảm cho dân có đất sản xuất và sống được với nghề rừng. Thực tế khi dự án này triển khai đến đâu, người dân ở đó đều bị đẩy ra khỏi rừng vì hầu hết đất rừng của người dân nằm trong vùng dự án đã bị doanh nghiệp thâu tóm.
Tại xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa, Công ty Trường Thành Xanh được trồng 717 ha rừng. Toàn bộ diện tích này vốn đã giao cho người dân địa phương trước đó. Trong các văn bản phê duyệt tiểu dự án này, các cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên lưu ý công ty không được mua bán đất. Tuy nhiên, trên thực tế Công ty Trường Thành Xanh đã mua lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của người dân thông qua một doanh nghiệp khác.

Khi phát dọn thực bì tại rừng Phước Tân, huyện Sơn Hòa (Phú Yên), Công ty Trường Thành Xanh thuê nhân công hầu hết là người nơi khác đến, còn người dân địa phương bị đẩy ra khỏi rừng. Ảnh: TẤN LỘC
Theo bà Lê Thị Bích Hồng, Giám đốc Công ty TNHH Thiên Phú, năm 2007 Thiên Phú và một doanh nghiệp khác đã mua gom 42 sổ đỏ đất rừng của người dân tại xã Phước Tân với tổng diện tích 828 ha rừng với giá 1 triệu đồng/ha. Sau đó, Thiên Phú chuyển giao lại toàn bộ số sổ đỏ này cho Công ty Trường Thành Xanh với giá chuyển nhượng 5,5 triệu đồng/ha cộng với hợp đồng khoán việc là Thiên Phú thực hiện tất cả các khâu để chuyển quyền sử dụng đất từ tên của từng hộ dân sang tên Công ty Trường Thành Xanh. Khi triển khai dự án trồng rừng, Công ty Trường Thành Xanh hợp thức hóa việc mua đất của dân bằng các “hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất” với từng hộ dân. Sau đó, từng gia đình phải làm đơn rút vốn hoặc ủy quyền cho Công ty Trường Thành Xanh sử dụng đất trước khi nhận tiền.
“Các công ty đến mua lại sổ đỏ đất rừng của chúng tôi cách đây mấy năm. Giờ họ mua qua bán lại rồi lấy danh nghĩa của người dân chúng tôi để phát dọn. Khi công ty cho người phá rừng rồi bị phát hiện, họ đổ cho chúng tôi chứ thực tế họ đã mua gom đất ấy hết rồi” - một người dân địa phương tiết lộ. Những người dân xã Phước Tân có tên trong các hợp đồng này đều thừa nhận họ chỉ góp vốn bằng quyền sử dụng đất… trên giấy nên họ không còn quyền lợi gì trong các hợp đồng. Công ty Trường Thành Xanh chỉ mượn danh nghĩa của người dân để hợp thức hóa việc mua đất.
Đại diện UBND xã Phước Tân khẳng định các giao dịch trên thực chất là mua bán, thâu tóm đất của dân. “Mục đích của dự án trồng rừng là tạo việc làm, đảm bảo an sinh cho người dân thông qua việc họ góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, hiện nay người dân địa phương không còn liên quan gì đến dự án này do các công ty đã mua sổ đỏ của họ cách đây ba, bốn năm”.
Khi chúng tôi liên hệ với huyện Sơn Hòa, những người có chức trách đều tỏ ra bất ngờ, chưa biết gì về việc mua bán sổ đỏ trên cũng như không biết việc người dân có đất bị dự án trồng rừng của Công ty Trường Thành Xanh đẩy ra khỏi rừng.
Ông Nguyễn Duy Dương, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Phú Yên, nói: Người dân có thể góp vốn bằng quyền sử dụng đất nhưng các công ty không được lợi dụng việc này để thâu tóm đất, mua bán sổ đỏ của người dân khiến họ không còn đất sản xuất”.
| Đến nay, Công ty Trường Thành Xanh vẫn chưa thực hiện các thủ tục giao đất của dự án trồng rừng kinh tế tại xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa. Sở TN&MT tỉnh Phú Yên cũng không biết việc mua bán, chuyển nhượng, sang tên sổ đỏ đất rừng của dân với các công ty”. Ông NGUYỄN VŨ THỤY,Phó phòng Quản lý đất đai Sở TN&MT tỉnh Phú Yên |
TẤN LỘC