Polking “giở đủ trò” với ông Park

(PLO)-Nếu Thái Lan thắng trận tối nay, khoản thưởng "cứng" của họ là trên 10 tỉ đồng, còn Polking tiếp tục chơi "chiêu" gì với đồng nghiệp Park Hang-seo?
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trước trận chung kết SEA Games 31 với U-23 Việt Nam, HLV Polking của U-23 Thái Lan chơi nhiều chiêu với đồng nghiệp Park Hang-seo.

Trước khi bán kết diễn ra thì cựu HLV CLB TP.HCM từng tuyên bố cứng “Nếu có gặp VN ở bán kết hay chung kết chúng tôi cũng đánh bại”.

Nay trước thềm trận chung kết vị HLV này nói: “Chơi trên sân Mỹ Đình, chúng tôi cư xử với trận đấu, với đối thủ với tư cách mình là kèo dưới. Vì sao ư? Vì phía sau đội VN là hơn 40 ngàn fan hâm mộ cổ vũ”.

Dư luận Thái Lan chỉ ra Tiến Linh và Weerathep đều trên 23 tuổi sẽ là ngôi sao của trận đấu.

Dư luận Thái Lan chỉ ra Tiến Linh và Weerathep đều trên 23 tuổi sẽ là ngôi sao của trận đấu.

Trước đó HLV Polking cho biết trong cuộc họp báo là ông đã nói học trò của mình “biến áp lực thành sự tận hưởng, dễ dàng gì được chơi trong một trận bóng đá sôi sục như thế, không khí bóng đá tràn trề như thế. Hãy quên đi sự cay cú hơn thua và tận hưởng bóng đá. Đừng quá áp lực cay cú ăn thua bạn sẽ bị choáng ngợp trong bầu không khí như thế”.

HLV Polking còn chỉ ra sự thuận lợi của đồng nghiệp Park Hang-seo rằng, đội U-23 VN có đến 100 ngày chuẩn bị còn Thái Lan thì thậm chí ngày sang VN dự SEA Games 31 còn chưa đủ quân, đội tuyển trẻ này phải di chuyển sang VN nhiều nhóm khác nhau.

Polking nói học trò ông hãy biến áp lực từ “chảo lửa” Mỹ Đình thành sự tận hưởng bóng đá, nhưng ông cũng chỉ ra HLV Park Hang-seo là người chịu áp lực nhiều hơn vì trên sân nhà, áp lực vô địch chủ nhà...

Rồi dư luận Thái Lan cũng chỉ ra rằng, lịch sử SEA Games qua 63 năm và qua những cuộc chạm trán với nhau, Thái Lan cũng có số lần chiến thắng áp đảo VN.

Nếu vô địch bóng đá nam, thầy trò HLV Polking có được khoản thưởng “cứng” là 15 triệu baht (tương đương 10,1 tỉ đồng).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm