PSG bực bội vì điều khoản vô lý của Messi

Ít người biết Messi đã đưa vào bản hợp đồng về việc anh sẽ được ưu tiên thi đấu cho đội tuyển quốc gia Argentina hơn là CLB chủ quản của mình. 

Theo Giám đốc thể thao của PSG, Leonardo, người đã khẳng định rằng CLB không đồng ý với sự lựa chọn của Messi để tham gia nhiều với đội tuyển Argentina cho các kỳ thi đấu quốc tế.

Messi đến thủ đô nước Pháp vào mùa hè theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi các quy định tài chính của La Liga cản trở lời đề nghị hợp đồng mới của Barcelona dành cho anh. Tuy nhiên, siêu sao 34 tuổi người Argentina được cho là đã đưa vào một điều khoản trong hợp đồng với PSG cho phép anh ưu tiên các trận đấu cho đội bóng quê hương.

Messi đưa ra điều khoản ưu tiên chơi bóng cho đội tuyển Argentina hơn là PSG. Ảnh: CGI.

Theo các nguồn tin, Messi muốn chơi ở các trận đấu của Argentina trước thềm World Cup 2022 cho chiếc vé đến vòng chung kết Qatar mà không gây ra vấn đề nghiêm trọng gì giữa CLB và đội tuyển quốc gia.

Người từng sáu lần giành Quả bóng vàng đã bỏ lỡ cả trận hòa 2-2 của PSG với RB Leipzig ở Champions League và chiến thắng 3-2 trước Bordeaux ở Ligue 1 do chấn thương đầu gối.

Và Leonardo không vui trước ý tưởng về việc Messi và Leandro Paredes sẽ thực hiện nghĩa vụ quốc tế trong kỳ nghỉ FIFA Days vào tháng 11. Ông nói với Le Parisien: “Chúng tôi không đồng ý để một cầu thủ ra đi theo lựa chọn. Đối với chúng tôi, họ không đủ thể trạng hoặc đang trong giai đoạn phục hồi. Nó không hợp logic, và những tình huống kiểu này đáng được FIFA can thiệp vào thực sự”.

Messi đã kết thúc thời gian dài chờ đợi để giành được chiếc cúp bạc lớn với Argentina vào mùa hè sau khi La Albiceleste đánh bại Brazil với tỷ số 1-0 trong trận chung kết Copa America. Còn trong chiến dịch World Cup 2022, anh đã dành nhiều thời gian và sức lực cống hiến hơn cho đội tuyển quốc gia mà chưa tận tâm với CLB.

Chân sút Argentina chưa ghi bàn nào cho CLB ở đấu trường Ligue 1. Ảnh: CGI. 

Huyền thoại của Barcelona được cho là vừa có chuyến đi kéo dài 13 giờ đồng hồ về quê nhà của mình vào cuối tuần để tập trung đội tuyển. Đồng đội người Argentina của Messi, Paredes, cũng đã không thi đấu cho PSG kể từ tháng 10 do chấn thương đùi, nhưng anh sẽ cùng với cựu đội trưởng Barcelona về quê thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Đội ngũ y tế của Argentina dự kiến sẽ đánh giá cả Messi và Paredes trước thềm vòng loại World Cup của La Albiceleste với Uruguay và Brazil, trước khi quyết định có cho họ ra sân không.

Phát biểu trước chiến thắng 3-2 của PSG trước Bordeaux vào cuối tuần qua, HLV Mauricio Pochettino nói rằng ông hy vọng Messi có thể chơi cho Argentina và sau đó trở lại cùng đội bóng: “Messi không có mặt để chơi cho đội. Chúng tôi sẽ xem liệu anh ấy có thể trở về chơi bóng cho đất nước của mình hay không. PSG luôn hy vọng Messi hoàn toàn khỏe mạnh để ra sân chơi bóng cho Argentina và sau đó trở lại với chúng tôi cùng một thể trạng tốt”.

3 ngày tất bật của tuyển Nhật Bản
3 ngày tất bật của tuyển Nhật Bản
(PLO)- Buổi tập đầu tiên của đội khách Nhật Bản ngày 8-11 chỉ có năm cầu thủ, gồm thủ môn Gonda, hậu vệ Nagatomo, tiền vệ Shibasaki, tiền đạo Osako và Maeda...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm