Quả bóng vàng 2020 gọi tên Văn Quyết

Một mùa bóng chỉ diễn ra các giải nội địa do dịch bệnh COVID-19 hoành hành suốt gần một năm, nhưng điều đó đã làm cho bóng đá Việt Nam có thêm sự gây cấn, hấp dẫn từ giải đấu đến việc cạnh tranh các ngôi vị bóng đá nam, nữ, bóng đá trẻ.

Và tất nhiên trong sự cạnh tranh đó đã xuất hiện những gương mặt xứng đáng nhất của bóng đá Việt Nam.

Quả bóng vàng Nguyễn Văn Quyết (giữa), QBB: Bùi Tiến Dũng (phải) và QBĐ: Quế Ngọc Hải.   Ảnh: ANH PHƯƠNG

Ngay cả việc những người được cầm lá phiếu bầu chọn cũng thật khó “cân đo đong đếm” để khỏi thiệt thòi cho những gương mặt xứng đáng.

Và cuối cùng Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội) đã giành danh hiệu cao quý nhất Quả bóng vàng nam 2020.

Nhà báo Nguyễn Nguyên (báo Pháp Luật TP.HCM) trao danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc cho cầu thủ Bùi Hoàng Việt Anh. Ảnh: A. PHƯƠNG

Ở Quả bóng bạc, danh hiệu thuộc về Bùi Tiến Dũng của Viettel và Quả bóng đồng thuộc về Quế Ngọc Hải cũng của Viettel.

Quả bóng vàng đến với tiền đạo tuyển VN và Hà Nội có phần muộn màng mà lẽ ra hai năm về trước Quyết đã có được điều này. Song nỗ lực của Quyết là hoàn toàn xứng đáng.

Một năm có nhiều biến động do dịch bệnh COVID-19, nhưng Quyết đã có được một phong độ cao, ổn định và quan trọng là xứng đáng là tấm gương đội trưởng của CLB Hà Nội.

Nhà báo Xuân Cường (HTV) trao danh hiệu Cầu thủ ngoại xuất sắc cho Bruno Cunha (Viettel). Ảnh: A.PHƯƠNG

Nữ tuyển thủ Huỳnh Như của tuyển VN và CLB TP.HCM đoạt Quả bóng vàng.   Ành: A.PHƯƠNG

Các giải thưởng ở hạng mục khác:

+ Cầu thủ nữ trẻ xuất sắc nhất năm 2020: Ngân Thị Văn Sự (Hà Nội)

+ Cầu thủ nam trẻ xuất sắc nhất năm 2020: Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Nội)

+Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất năm 2020: Bruno Cunha (Viettel, mùa này đầu quân cho Hà Nội)

Ông Trần Đức Phấn, Phó tổng cục trưởng, phụ trách Tổng cục TDTT) trao Quả bóng vàng Futsal cho Nguyễn Minh Trí.   Ảnh: A.PHƯƠNG

Futsal:

Quả bóng vàng: Nguyễn Minh Trí (Thái Sơn Nam)

Quả bóng bạc: Hồ Văn Ý (thủ môn của Thái Sơn Nam)

Quả bóng đồng: Phùng Trọng Luân (Sanatech Khánh Hòa).

Bóng đá nữ:

Quả bóng vàng: Huỳnh Như (TP.HCM)

Quả bóng bạc: Phạm Hải Yến (Hà Nội)

Quả bóng đồng: Trần Thị Kim Thanh (TP.HCM)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm