Quá mệt mỏi, Ronaldo muốn đi, Ten Hag không cản

(PLO)- Cristiano Ronaldo nhiều khả năng sẽ ở lại ít nhất tới hè sang năm, vì không nhiều CLB quan tâm đến anh khi sàn chuyển nhượng giữa mùa mở cửa, hoặc chỉ có thể sang Mỹ dưỡng già, theo ESPN.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ronaldo vẫn muốn rời Man United vào tháng 1-2023 vì không được ra sân thường xuyên dưới trướng của HLV Erik ten Hag. Tiền đạo Bồ Đào Nha muốn tìm bến đỗ mới có thể đảm bảo việc đá chính.

Theo quy định hiện hành của UEFA, Ronaldo có thể ký hợp đồng với một CLB dự Champions League và đá vòng knock out trong năm mới, dù đã ba lần ra sân cho Man United ở vòng bảng Europa League mùa này.

Mùa hè 2022, tiền đạo 37 tuổi từng có nguyện vọng muốn ra đi vì muốn chơi cho một đội bóng dự Champions League. Vì thế, anh bỏ chuyến du đấu 17 ngày của CLB ở Thái Lan và Úc với "lý do gia đình" và hội quân muộn ba tuần. Chelsea, Napoli và Bayern khi đó được đồn đoán là bến đỗ tiềm năng của Ronaldo, nhưng không CLB châu Âu nào liên hệ với Man United.

Ronaldo không còn là chọn lựa số một ở Man United. Ảnh: CGI.

Ronaldo không còn là chọn lựa số một ở Man United. Ảnh: CGI.

Trở ngại lớn nhất của thương vụ là tuổi tác và mức lương tuần 355.000 USD đang nhận tại Old trafford của Ronaldo. Theo ESPN, Man United mới chỉ nhận đề nghị chắc chắn từ một CLB ở Saudi Arabia để tuyển mộ Ronaldo. Tuy nhiên, cả tiền đạo Bồ Đào Nha và Man United đều từ chối lời đề nghị này. Tờ báo Anh nhấn mạnh rằng đến giờ vẫn chưa có CLB châu Âu nào đánh tiếng với Man United để ký hợp đồng với Ronaldo.

Chelsea được cho là đã thay đổi quan điểm sau khi HLV Graham Potter tiếp quản "ghế nóng" từ Thomas Tuchel - người quyết liệt bác bỏ ý tưởng mua Ronaldo trong hè vừa qua. Nhưng đội bóng thành London dường như đang hài lòng với Pierre-Emerick Aubameyang - trung phong đến từ Barca vào cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Mới đây, cựu danh thủ David Beckham vừa đánh tiếng và đang lên kế hoạch đưa Ronaldo sang Mỹ chơi bóng ngay khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa vào đầu năm tới. Cụ thể, CLB Inter Miami thuộc sở hữu của David Beckham sẽ quay trở lại cố gắng chiêu mộ ngôi sao người Bồ Đào Nha vào tháng 1 tới.

HLV Ten Hag không còn muốn giữ chân Ronaldo. Ảnh: CGI.

HLV Ten Hag không còn muốn giữ chân Ronaldo. Ảnh: CGI.

Nguồn tin từ nội bộ đội chủ sân Old Trafford cho hay, Ronaldo sẽ xem xét nghiêm túc việc sang Mỹ sau khi không được trọng dụng ở Man United, cùng với đó là việc không nhận được những lời đề nghị từ những đội bóng hàng đầu châu Âu.

Inter Miami của David Beckham đã chuẩn bị sẵn gói hợp đồng trị giá 30 triệu bảng mời Ronaldo đặt bút ký. Họ tin rằng Ronaldo sẽ nâng tầm CLB, ngoài ra danh tiếng của anh cũng sẽ giúp Inter Miami được đông đảo người hâm mộ biết tới.

Ronaldo đang khởi đầu mùa giải khó khăn, mới đá chính một trận tại Ngoại hạng Anh - thua 0-4 trên sân Brentford - và ngồi dự bị các trận còn lại, bao gồm cả trận derby Manchester hôm 2-10. Tại Europa League, tiền đạo Bồ Đào Nha đá cả ba lượt đầu vòng bảng nhưng chỉ ghi một bàn - cú đá phạt đền trong trận thắng 2-0 trên sân Sheriff.

David Beckham muốn chiêu mộ Ronaldo chơi bóng ở Mỹ. Ảnh: CGI.

David Beckham muốn chiêu mộ Ronaldo chơi bóng ở Mỹ. Ảnh: CGI.

Cũng theo ESPN, Ten Hag sẽ không cản đường nếu Ronaldo muốn rời Man United vào tháng 1-2023. Ông đã nhắm Cody Gakpo như phương án thay thế. Về phần Inter Miami, Ronaldo sẽ là sự thay thế lý tưởng vị trí của Gonzalo Higuain. Tay săn bàn người Argentina mới tuyên bố giải nghệ vào cuối mùa bóng này.

Đêm 9-10, Ronaldo và đồng đội sẽ có chuyến làm khách đến Everton ở vòng 9 Ngoại hạng Anh, rồi tái đấu Omonia ở lượt bốn bảng E Europa League trên sân Old Trafford ngày 13-10. Chuyến đi đến Goodison Park mùa trước không thể mang lại bất kỳ kỷ niệm vui nào cho Ronaldo khi Everton giành chiến thắng với tỷ số 1-0, còn cầu thủ người Bồ Đào Nha đã đập vỡ điện thoại của một cổ động viên và phải nhận án phạt từ Liên đoàn bóng đá Anh sau đó.

Lần này, Man United đặt mục tiêu phải giành chiến thắng trước Everton để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Sau 9 vòng đấu, "Quỷ đỏ" đang xếp vị trí thứ 6, kém vị trí top 4 do Brighton đang nắm giữ 2 điểm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm