Quân đội Mỹ bác tin máy bay quân sự rơi chở vật liệu hạt nhân

(PLO)-  Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ bác bỏ thông tin rằng một máy bay của lực lượng này rơi ở bang California chở vật liệu hạt nhân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-6, một chiếc máy bay MV-22B Osprey của lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ đã gặp nạn ở đông nam bang California khiến ít nhất 4 phi hành đoàn thiệt mạng, tờ The Hill cho hay.

Chiếc máy bay thuộc đơn vị Thủy quân lục chiến số 3 có trụ sở tại TP San Diego, California đã bị rơi tại vị trí cách phía bắc biên giới Mexico khoảng 48 km, gần Xa lộ 78 và thị trấn Glamis, theo Căn cứ Hàng không Hải quân El Centro.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng cứu hỏa địa phương, cảnh sát và quân đội đã tới hiện trường để thực hiện công việc tìm kiếm cứu hộ cứu nạn.

Một chiếc máy bay MV-22B Osprey của Thủy quân lục chiến Mỹ. Ảnh: WIKIPEDIA

Một chiếc máy bay MV-22B Osprey của Thủy quân lục chiến Mỹ. Ảnh: WIKIPEDIA

Trước đó, báo The Los Angeles Times đưa tin rằng những cuộc gọi khẩn cấp của lực lượng cứu hộ từ hiện trường báo về chỉ huy cho thấy có thể có vật liệu hạt nhân trên trực thăng.

Phóng viên Malik Earnest ở San Diego cũng đã đăng trên Twitter rằng chiếc máy bay “chất đầy vật liệu hạt nhân với ít nhất 5 người trên khoang” nhưng không cung cấp chi tiết gì thêm.

Ngay sau đó, Lực lượng Thủy quân lục chiến đã bác bỏ những thông tin rằng máy bay chứa vật liệu hạt nhân.

The Los Angeles Times cũng đã được một nguồn tin đáng tin cậy cho biết có 5 người trên chiếc máy và 4 người trong số đó được xác nhận đã thiệt mạng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm