Quang Hải đầu quân CLB Tây Ban Nha?; Ghi bàn có 200 triệu đồng

200 triệu đồng tiền thưởng cho cầu thủ ghi bàn đầu tiên

Cầu thủ Việt Nam “nổ súng” đầu tiên trong cuộc chạm Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 tối nay (19-11) sẽ nhận 200 triệu đồng tiền thưởng từ các mạnh thường quân.

Tiền đạo Tiến Linh nhận thưởng 400 triệu đồng cho bàn thắng ghi vào lưới tuyển UAE. Ảnh: NGỌC DUNG

Thông tin được đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF xác nhận, theo đó nhà tài trợ Tân Á Đại Thành sẽ trao 200 triệu đồng tiền thưởng cho cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam vào lưới đại “kình địch” Thái Lan.

So với mức thưởng lượt trận trước, tổng cộng 400 triệu đồng thuộc về tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, mức thưởng ở trận gặp Thái Lan có vẻ khiêm tốn hơn. Với pha làm bàn xuất thần duy nhất “đốt” lưới UAE, Tiến Linh nhận “hai đầu” giải thưởng gồm cầu thủ ghi bàn đầu tiên 300 triệu đồng, cầu thủ ghi bàn cuối cùng là 100 triệu đồng.

Ngoài tiền thưởng dành cho cá nhân, VFF cũng công bố số tiền thưởng dành cho tập thể đội tuyển Việt Nam đã gần 2,5 tỉ đồng. Nếu giành kết quả khả quan trong cuộc đối đầu Thái Lan, đường đến vòng loại thứ ba World Cup 2022 của thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ rộng mở hơn bao giờ hết.

Tại bảng G, đội tuyển Việt Nam tạm dẫn đầu với 10 điểm sau bốn lượt đấu. Theo sau là Thái Lan (7 điểm), UAE và Malaysia cùng 6 điểm, Indonesia xếp cuối với bốn trận toàn thua.

Quang Hải ngoài là trụ cột của đội tuyển Việt Nam... Ảnh: NGỌC DUNG

Quang Hải trước cơ hội đối đầu với Messi

CLB đang thi đấu tại La Liga, Celta Vigo được cho rằng đang muốn chuyển nhượng tiền vệ Nguyễn Quang Hải, bắt đầu từ mùa giải 2020-2021.

Thông tin được cho là phù hợp bởi trước đó tại buổi họp báo của đội tuyển Việt Nam, thầy Park đã vô tình tiết lộ ngôi sao Hà Nội FC có thể sẽ đến chơi bóng tại Tây Ban Nha trong một ngày không xa.

Theo thông tin được Dân Trí đăng tải, Quang Hải sẽ thi đấu theo dạng hợp đồng cho mượn một năm tại Celta Vigo, tương tự trường hợp của Đoàn Văn Hậu đang đầu quân tại CLB Heerenveen của Bỉ. Tuy nhiên do thời điểm La Liga kết thúc vào tháng 5-2020, nên trước thời gian này, Quang Hải vẫn sẽ thuộc biên chế Hà Nội FC tranh tài lượt đi V-League 2020.

...còn là mũi nhọn không thể thiếu của Hà Nội FC. Ảnh: HNFC

Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, việc Quang Hải có cơ hội đối đầu với siêu sao bóng đá thế giới Linonel Messi chỉ là vấn đề thời gian.

Tại La Liga, Celta Vigo đang có phong độ không tốt khi CLB này đang xếp thứ 18/20 đội dự giải. Được biết ngoài Celta Vigo, nhiều CLB khác cũng muốn có sự phục vụ của cầu thủ sinh năm 1997.

HLV Nishino chỉ đạo các tuyển thủ Thái Lan. Ảnh: CHANGSUEK

Thái Lan “đại phẫu” HLV Nishino sau đại chiến Việt Nam

Dự kiến sau cuộc đối đầu chủ nhà Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) sẽ cùng ngồi lại, đánh giá hiệu quả công việc của HLV trưởng Akira Nishino sau bốn tháng cầm quân “Voi chiến”.

Trả lời phỏng vấn truyền thông Thái Lan, Chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung cho biết: “Vòng loại World Cup 2022 là chiến dịch được CĐV và FAT rất quan tâm nhưng theo tôi kết quả không như mong đợi. Đó cũng là điều bình thường. Sau trận làm khách tại Hà Nội, chúng tôi sẽ ngồi lại đánh giá hiệu quả công việc cùng HLV Nishino”.

Sự trở lại của Theerathon giúp HLV Nishino có thêm đường binh cho hàng thủ "Voi chiến". Ảnh: CHANGSUEK

Kể từ khi tiếp quản “ghế nóng” HLV trưởng đội tuyển quốc gia Thái Lan hồi tháng 7, chiến lược gia người Nhật Bản chính thức có năm trận dẫn dắt “Voi chiến”, đem về hai trận thắng, hai trận hòa và một trận thua. Bất chấp kết quả Thái Lan giành được trước thầy trò HLV Park Hang-seo có như thế nào, HLV Nishino vẫn được FAT tin tưởng giao trọng trách ở những trận đấu tiếp theo.

Tại cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam, hàng thủ Thái Lan được gia cố thêm bởi sự trở lại của hậu vệ Theerathon Bunmathan. Cầu thủ dính hai thẻ vàng, nghỉ trận Malaysia khiến Thái Lan thua ngược 1-2.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm