Quan chức Kiev: Nga đã phá hủy 100 tỉ USD tài sản Ukraine từ khi xung đột nổ ra

Ngày 10-3, ông Oleg Ustenko - cố vấn kinh tế chính của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - cho biết kể từ đầu chiến dịch quân sự, Moscow đã phá hủy khoảng 100 tỉ USD tài sản của Ukraine, gồm đường sá, cầu cống và các cơ sở kinh doanh, gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế nước này, hãng AFP đưa tin.

Theo ông Ustenko, hiện khoảng 50% doanh nghiệp trong không còn hoạt động và nửa còn lại hoạt động dưới công suất.

Phát biểu trước Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, ông Ustenko cho hay tình hình tăng trưởng kinh tế rất ảm đạm, thậm chí dù chiến tranh dừng lại ngay lập tức. Ông Ustenko tiếp tục kêu gọi châu Âu và các nước khác tẩy chay dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của Nga.

Nhiều cơ sở hạ tầng Ukraine bị phá hủy trong chiến dịch quân sự của Nga. Ảnh: AFP

Quan chức này ca ngợi việc Mỹ ngừng nhập khẩu dầu của Nga và nói rằng ông hy vọng Washington cũng sẽ giúp tạo ra một "quỹ phục hồi" cho Ukraine.

Theo vị quan chức, Kiev có thể sử dụng khoảng 300 tỉ USD dự trữ của ngân hàng trung ương Nga bị đóng băng trên khắp thế giới theo lệnh trừng phạt của phương Tây, cũng như tài sản bị tịch thu của các nhà tài phiệt Nga, để tái thiết đất nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm