Bệnh nhân nhiễm ‘virus Vũ Hán’ đầu tiên được xuất viện

Ủy ban Chăm sóc sức khỏe địa phương Thượng Hải xác nhận đã điều trị thành công cho một bệnh nhân nhiễm virus corona mới và người này đã được xuất viện, Bắc Kinh Nhật báo ngày 24-1 cho biết.

Bệnh nhân nhiễm virus corona mới đầu tiên đã được điều trị thành công và được xuất viện ở Trung Quốc. Ảnh: RT

Bệnh nhân đó là bà Chen, 56 tuổi, đã được điều trị sáu ngày và có được những biểu hiện tích cực trước khi được ra khỏi khu vực cách ly và được xuất viện.

Các bác sĩ cũng tiến hành hai lần xuất nghiệm máu độc lập và chụp CT phổi, tất cả đều thể hiện bệnh nhân đã âm tính với “virus Vũ Hán”. 

Bà Chen sống lâu năm ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, nơi đầu tiên phát hiện ra loại virus corona mới. Ngày 10-1, bà có các triệu chứng sốt, mệt mỏi và được chuyển đến bệnh viện ở Thượng Hải hai ngày sau đó.

Tính đến ngày 24-1, số người tử vong do nhiễm chủng virus mới này đã lên đến con số 41, hầu hết là những người cao tuổi nhiễm bệnh ở Trung Quốc.

Loại virus này đã lây lan ra gần 30 thành phố ở Trung Quốc và ảnh hưởng đến nhiều quốc gia khác ở châu Á, châu Âu và cả nước Mỹ với tổng ca nhiễm bệnh gần 700 trường hợp. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm