Hong Kong: Người biểu tình xuống đường cám ơn ông Trump

Chiều 1-12 tại Hong Kong, hàng trăm người mang cờ Mỹ xuống đường thể hiện sự cám ơn với Tổng thống Mỹ Donald Trump vì đã ký thông qua luật Nhân quyền và Dân chủ Hong Kong, mở đường cho Mỹ trừng phạt ngoại giao và kinh tế với chính quyền đặc khu này.

Cuộc tuần hành có tên “Cám ơn nước Mỹ” được một nhóm người địa phương được biết đến với tên Hành động tự trị Hong Kong. Hàng trăm người đã vẫy cờ Mỹ và tuần hành về lãnh sự quán Mỹ.

“Chúng tôi cám ơn Mỹ vì ký luật. Điều đó sẽ tiếp tục gây áp lực lên chính quyền Hong Kong. Cám ơn vì đã không bỏ rơi chúng tôi” - báo South China Morning Post (SCMP) dẫn lời một thành viên nhóm HKAA nói.

Người biểu tình Hong Kong tham gia cuộc tuần hành có tên “Cám ơn nước Mỹ”, cám ơn ông Trump vì đã ký thông qua luật Nhân quyền và Dân chủ Hong Kong. Ảnh: SCMP

Người biểu tình Hong Kong tham gia cuộc tuần hành có tên “Cám ơn nước Mỹ”, cám ơn ông Trump vì đã ký thông qua luật Nhân quyền và Dân chủ Hong Kong. Ảnh: SCMP

Tuy nhiên, trong đoàn người tuần hành vẫn có ý kiến bi quan rằng dù ký thông qua luật nhưng chưa chắc ông Trump đã thi hành, vì “về bản chất thì nước Mỹ sẽ không làm gì để ủng hộ Hong Kong” và diễn biến thế nào tùy vào chính bản thân người dân Hong Kong.

Dù lo ngại kinh tế Hong Kong có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng nhiều người biểu tình vẫn chọn ủng hộ luật Nhân quyền và Dân chủ Hong Kong. Ảnh: SCMP

Dù lo ngại kinh tế Hong Kong có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng nhiều người biểu tình vẫn chọn ủng hộ luật Nhân quyền và Dân chủ Hong Kong. Ảnh: SCMP

Dù thế cũng có ý kiến lạc quan rằng chính quyền Hong Kong có thể sẽ hành động, nếu thực sự lo lắng về nguy cơ bị Mỹ hủy quy chế thương mại đặc biệt. Quy chế này giúp Hong Kong đứng ngoài các chính sách thương mại bất lợi mà Mỹ áp dụng với Trung Quốc đại lục, như đánh thuế lên hàng nhập khẩu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm