Quyết định tương phản giữa Nadal và Djokovic tại Davis Cup

(PLO)- Rafael Nadal không thi đấu cho tuyển Tây Ban Nha trong khi Novak Djokovic sẽ trở thành tay vợt chủ lực của tuyển Serbia tại vòng chung kết Davis Cup 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Đội tuyển Tây Ban Nha vô địch David Cup 2019. Ảnh: GETTY

Đội tuyển Tây Ban Nha vô địch David Cup 2019. Ảnh: GETTY

Ở mùa giải này, tay vợt 36 tuổi Nadal đã đoạt hai chức vô địch Úc và Pháp mở rộng, nâng kỷ lục vô địch Grand Slam đơn nam lên con số 22. Thế nhưng, “vua đất nện” buộc phải rút lui khỏi Wimbledon vì chấn thương bụng trước khi đối đầu với Nick Kyrgios tại bán kết​​.

Kể từ lần vô địch Davis Cup lần thứ 5 cùng đội tuyển Tây Ban Nha năm 2019, Nadal không còn ưu tiên tham dự đấu trường Đồng đội nam thế giới. Thay vào đó, anh sẽ trở lại thi đấu tại Cincinnati Masters tuần này, nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho Mỹ mở rộng (khởi tranh cuối tháng 8).

Đội hình Tây Ban Nha "không Nadal" tại vòng loại Davis Cup. Ảnh: GETTY

Đội hình Tây Ban Nha "không Nadal" tại vòng loại Davis Cup. Ảnh: GETTY

Thay thế vị trí của Nadal, đồng hương tuổi teen - Carlos Alcaraz sẽ là người truyền cảm hứng cho tuyển Tây Ban Nha. Đoàn quân do đội trưởng Sergi Bruguera chỉ huy sẽ đối đầu với các đối thủ Serbia, Canada và Hàn Quốc cùng ở bảng B, diễn ra từ ngày 13 đến ngày 18-9 tại Valencia (Tây Ban Nha).

Vòng chung kết Davis Cup 2022, qui tụ 16 đội quần vợt nam mạnh nhất thế giới có thể đánh dấu sự trở lại thi đấu của Djokovic. Đội tuyển Serbia nằm ở bảng A cùng với Argentina, Ý và Thụy Điển.

Kể từ khi giành chức vô địch Wimbledon thứ 7 và là Grand Slam thứ 21 trong sự nghiệp hồi tháng bảy, Nole đã không tham dự bất cứ giải đấu nào.

Tay vợt người Serbia cũng bỏ lỡ Montreal Masters tuần trước, do từ chối tiêm vaccine ngừa COVID-19. Anh cũng rút khỏi giải đấu tiền Mỹ mở rộng - Cincinnati vì lý do tương tự.

Tuy nhiên, hy vọng được thi đấu giải đấu lớn cuối cùng trong năm tại Flushing Meadows của Djokovic vẫn còn, do mới đây, chính phủ Mỹ đã nới rộng các qui định về nhập cảnh.

Với tư cách tay vợt số 2 thế giới, Alexander Zverev sẽ là VĐV chủ lực của đội tuyển Đức.

Nadal trở lại thi đấu tại Cincinnati Masters sau chấn thương rách cơ bụng. Ảnh: GETTY

Nadal trở lại thi đấu tại Cincinnati Masters sau chấn thương rách cơ bụng. Ảnh: GETTY

Zverev vừa trải qua cuộc phẫu thuật rách dây chằng mắt cá chân tại giải Pháp mở rộng, và đánh dấu sự trở lại tại giải Mỹ mở rộng. Tuyển Đức sẽ thi đấu trên sân nhà trong các trận đấu bảng C với tuyển Pháp, Bỉ và Úc tại Hamburg.

Đội tuyển Úc dự tranh Davis Cup nhưng không có sự phục vụ của Nick Kyrgios, tay vợt đang đạt phong độ cao cùng chuỗi chín trận toàn thắng.

Cựu số 1 thế giới - Andy Murray sẽ chơi cho đội tuyển Anh (cựu vô địch năm 2015) tranh tài với Kazakhstan, Mỹ và Hà Lan tại Glasgow.

Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền tiến vào vòng đấu knock-out, diễn ra vào tháng 11 tại Malaga – Tây Ban Nha.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm