Rashford từ chối Ronaldo, Rooney và thăng trầm ở MU

(PLO)- Tiền đạo Marcus Rashford đã chia sẻ câu chuyện từ những ngày anh còn ở học viện Manchester United liên quan đến Wayne Rooney và Cristiano Ronaldo, trong bối cảnh tiền đạo người Anh đang gặp khó tại Old Trafford.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cầu thủ 26 tuổi cho biết anh đã từ chối cơ hội chụp ảnh với hai ngôi sao Ronaldo và Rooney khi họ đến thăm học viện, với suy nghĩ anh sẽ làm điều đó khi chơi cùng họ. Rashford viết: “Tôi nhớ lúc đó, khi tôi vẫn đang cố gắng được Man United ký hợp đồng, Rooney và Ronaldo đã đến để làm một số việc với tất cả các cậu bé ở học viện.

Giấc mơ thành hiện thực của Rashford

Cả hai có một nhiếp ảnh gia đi theo. Và vào cuối buổi giao lưu, tất cả chúng tôi có cơ hội chụp ảnh với họ, nhưng tôi đứng ở phía sau, xa mọi người. Tôi nhớ anh trai tôi nói: “Đi chụp ảnh với Rooney đi, em trai! Em đang làm gì vậy?”. “Tôi nói: “Em không cần chụp ảnh với họ. Một ngày nào đó, em sẽ chơi cùng họ”.

Rashford tiếp tục nói về hoàn cảnh của mình khi ấy: “Tôi nghĩ tôi là đứa trẻ duy nhất không có mặt trong bức ảnh đó. Sau khi từ chối chụp ảnh, vẫn có một sự khao khát cháy bỏng bên trong tôi. Nhưng tôi không còn xem mình là một đứa trẻ nữa. Tôi muốn nắm bắt cơ hội của mình và thay đổi cuộc sống, đó mới là điều quan trọng nhất.

rashford-tu-choi-ronaldo-rooney-va-thang-tram-o-mu (1).png
Rashford khi còn là một cậu bé tại học viện Manchester đã không chụp hình với các thần tượng Rooney và Ronaldo. Ảnh: GETTY.

Cuối cùng, tôi đã được sống thực sự với giấc mơ của một đứa trẻ từ Manchester. Tôi chưa bao giờ ngừng nỗ lực mỗi ngày. Nếu bạn nghĩ tôi xem thường việc thi đấu chuyên nghiệp và không cố gắng, thì bạn đơn giản là không hiểu tôi”.

Rashford gia nhập học viện của Man United khi mới 7 tuổi vào năm 2005. Anh ra mắt trong một chiến thắng 5-1 trước đội bóng Đan Mạch FC Midtjylland tại Europa League, ghi hai bàn thắng. Tiền đạo này sau đó chơi cùng Rooney cho cả Manchester United và đội tuyển quốc gia Anh. Rashford cũng có cơ hội chơi cùng Ronaldo trong lần thứ hai ngôi sao người Bồ Đào Nha trở lại với Quỷ đỏ.

Thời điểm khó khăn của tiền đạo người Anh

Trong trận đấu mới nhất của Manchester United đụng độ Nottingham Forest tại vòng 5 FA Cup, tiền đạo người Anh Marcus Rashford đã được HLV Erik Ten Hag chọn vào đội hình xuất phát. Tuy nhiên, Rashford không thể tạo ra cơ hội dứt điểm nào đáng kể trong suốt trận đấu.

rashford-tu-choi-ronaldo-rooney-va-thang-tram-o-mu (3).jpg
Tiền đạo người Anh có phong độ không tốt ở trận gặp Nottingham. Ảnh: GETTY.

Đáng nói hơn, Rashford đã trở thành điểm nóng của sự chỉ trích do một hành động trên sân bị đánh giá là không đẹp mắt. Khi MU tấn công và bóng đến chân Rashford, anh đã chọn cách ngã xuống đất yêu cầu quả đá phạt thay vì giữ bóng. Trọng tài Chris Kavanagh không chấp nhận yêu cầu của anh và quyết định cho trận đấu tiếp tục.

Sự việc này đã khiến Rashford nhận phải nhiều lời chỉ trích, trong đó có Alan Shearer, cựu cầu thủ nổi tiếng người Anh. Shearer mạnh mẽ lên tiếng trách móc Rashford cần nỗ lực hơn, thay vì tìm cách ngã vờ để đòi đá phạt. Ông nhấn mạnh Rashford lúc đó cần đứng vững và giữ bóng cho đội.

Cùng với đó, Rashford cũng đối mặt với sự phê phán về sự thiếu nỗ lực cho MU trong giai đoạn quan trọng của mùa giải, đặc biệt khi anh mới chỉ ghi được 5 bàn thắng sau 32 lần ra sân trong mùa giải này.

rashford-tu-choi-ronaldo-rooney-va-thang-tram-o-mu (1).jpg
HLV Ten Hag và bản thân Rashford không hài lòng về khả năng ghi bàn cho MU. Ảnh: GETTY.

Khi mọi thứ vẫn chưa được cải thiện, người ta còn bắt gặp Rashford tham gia vào bữa tiệc kéo dài từ đêm đến sáng tại Belfast, Bắc Ireland, dẫn đến việc anh bị loại khỏi trận đấu tiếp theo của MU cũng tại FA Cup. Phản hồi trước làn sóng chỉ trích, Rashford đã bày tỏ quan điểm của mình rằng bản thân không phải lúc nào cũng hoàn hảo và sẵn sàng nhận lỗi khi sai sót.

Rashford cũng nhấn mạnh cam kết của mình với MU, khi tiết lộ anh và gia đình đã từ chối những lời đề nghị lớn từ các CLB để ở lại và phát triển tại MU từ nhỏ. Rashford muốn mọi người hiểu tình yêu của anh dành cho bóng đá luôn chân thành và mạnh mẽ.

Rashford nói rõ mình dù gặp khó khăn về thể chất hay tinh thần, anh vẫn mong muốn đóng góp tốt nhất cho MU và đội tuyển Anh, trước mắt là thực hiện cam kết giúp MU trở lại thi đấu ở Champions League mùa tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm