Ratcliffe: 'Tôi hỏi mua mà ông ấy không bán MU'

(PLO)-  Tỉ phú Anh Sir Jim Ratcliffe đã chia sẻ về việc ông bị nhà Glazer từ chối lời đề nghị mua Manchester United
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giới hâm mộ Anh nói chung và MU nói riêng rất mong tỉ phú Anh Jim Ratcliffe mua lại MU từ nhà Glazer. Họ tin rằng, là người Anh thì Ratcliffe, sẽ chăm chút MU tốt hơn.

Tỉ phú Ratcliffe nói với báo chí: “Tôi đã đề nghị ông ấy (Glazer) để lại MU cho tôi, nhưng ông ấy không bán và nói MU không phải để bán”.

Ratcliffe: 'Tôi hỏi mua mà ông ấy không bán MU' ảnh 1

Làn sóng phản đối gia đình Glazer vẫn diễn ra dài dài. Ảnh: Getty

Hồi tháng 8 qua, người phát ngôn của tỉ phú Jim Ratcliffe thỉnh cầu nhà Glazer thương lượng để hai bên thuận mua vừa bán. Và nếu được tiếp nhận MU thì họ sẽ đầu tư dài hơi để đưa CLB trở lại thời huy hoàng. Tuy nhiên mọi nỗ lực của phía Ratcliffe đều bị nhà Glazer....lơ.

Nhà tỉ phú Mỹ Glazer mua lại MU năm 2005 khiến CLB rơi vào tình trạng nợ nần lớn. Thời đó MU nợ 20% giá trị của CLB, tức vào khoản 515 triệu bảng Anh. Và trong vòng 5 năm, đội bóng trắng tay về mặt thành tích khiến tình hình tài chính lại càng khó khăn.

Jim Ratcliffe bày tỏ 'tấm lòng' muốn mua MU đến cùng nhưng Glazer thì nhất quyết không bán. Ratcliffe viết trên mạng xã hội dòng trạng thái: “Manchester Utd do gia đình Glazer sở hữu, tôi đã gặp Joel và Avram Glazer, đó là những con người tuyệt vời nhất mà tôi đã nói chuyện, họ là những quý ông. Họ không muốn bán MU. MU là CLB do... một ông bố và sáu người con quản lý nó, họ nhất quyết không bán”.

Theo hãng tin Bloomberg thì hồi tháng 8 vừa qua, gia đình Glazer có cân nhắc bán bớt một số lượng nhỏ cổ phần của CLB trước áp lực đa dạng hóa chủ sở hữu để tìm hướng đi mới cho CLB. Tuy nhiên, sau đó phương án này rơi vào quên lãng. Hiện nay thì làn sóng tẩy chay nhà Glazer của fan Anh, fan MU vẫn tiếp tục nổ ra.

Giới chuyên gia nói rằng, nếu MU bán hồi tháng 8 vừa qua thì được giá hơn vì thời điểm đó có vài CLB Anh chuyển đổi chủ sở hữu như Chelsea chẳng hạn. Còn thời điểm này thì bán khó được giá.

Tỉ phú Ratcliffe là chủ sở hữu CLB Nice của Pháp, FC Lausanne - Sport của Thụy Sĩ, ông cũng từng là chủ nhân của đội đua xe đạp Sky Team và là một trong những nhà tài trợ chính của đội Mercedes ở giải F1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm