Ronaldinho lắt léo khi chọn lựa giữa Messi và Ronaldo

(PLO)- Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới nhất, Ronaldinho đã bày tỏ mong muốn của mình là được chơi cùng Cristiano Ronaldo khi được hỏi khó để lựa chọn giữa Lionel Messi và Ronaldo Nazario (Rô béo), ai là cầu thủ hay nhất thế giới.

Ở tập mới nhất của chương trình AB Talks, cựu cầu thủ bóng đá huyền thoại của Barcelona được hỏi liệu ông sẽ chọn Messi hay “Người ngoài hành tinh” Ronaldo Nazario (hay còn gọi là Ronaldo “béo” của Brazil), cả hai đều từng là đồng đội cũ của ông, để đưa vào đội của mình.

Trả lời câu hỏi hóc búa này, người chiến thắng FIFA World Cup 2002 với đội tuyển Brazil cho biết: "Tôi đã chơi cùng Messi và Ronaldo Nazario trong một khoảng thời gian dài. Người duy nhất tôi không chơi cùng là Cristiano Ronaldo. Tôi chỉ thiếu chơi cặp với Cristiano".

Khi được gặng hỏi hỏi thêm về chủ đề này, Ronaldinho bổ sung: "Tất nhiên tôi sẽ chọn Messi hoặc Ronaldo Nazario theo đánh giá của tôi. Thật khó trả lời vì Ronaldo có biệt danh “Người ngoài hành tinh” đã nói thay cho tất cả, còn Messi là cầu thủ xuất sắc nhất hiện giờ. Nếu được, tôi sẽ chọn cả hai cho đội hình của mình”.

Ronaldinho-ronaldo-messi-1.png
Ronaldinho từng đá cặp với Messi khi còn khoác áo Barcelona. Ảnh: GETTY.

Cựu tuyển thủ Brazil nhanh chóng lèo lái sang chuyện khác: “Nhưng vì tôi chưa từng chơi cùng Cristiano Ronaldo, nên tôi muốn trải nghiệm điều đó. Nếu có được sự kết hợp này, tôi nghĩ rằng tôi với Cristiano là cặp bài trùng xuất sắc nhất thế giới".

Ronaldinho từng thi đấu cho các đội bóng lớn như Paris Saint-Germain, Barcelona và AC Milan trong sự nghiệp huyền thoại của mình. Anh đã giành chức vô địch FIFA World Cup 2002 cùng đội tuyển Brazil.

Ở cấp CLB, chân sút Ronaldinho đã được chia sân cỏ cùng với Messi tại đội bóng xứ Catalan. Họ đã cùng chơi 80 trận, ghi tổng cộng 9 bàn thắng. Trận đấu đầu tiên của Messi trong sự nghiệp chuyên nghiệp, thực tế nhờ Ronaldinho kiến tạo để đàn em ghi bàn.

ronaldo-ronaldinho-1.jpg
Chân sút người Brazil suy tưởng anh và Ronaldo chơi chung sẽ trở thành cặp bài trùng hay nhất thế giới. Ảnh: GETTY.

Trong khi đó, Ronaldinho đã chơi chung 39 trận với “Người ngoài hành tinh” Ronaldo Nazario cho đội tuyển Brazil và cùng nhau ghi 2 bàn thắng. Ông không từng chơi bên cạnh Cristiano Ronaldo nhưng đã đối mặt với tiền đạo người Bồ Đào Nha khi Real Madrid gặp AC Milan tại vòng bảng UEFA Champions League mùa giải 2010-2011.

Khi ấy, Ronaldo ghi bàn giúp Los Blancos đánh bại Rossoneri 2-0 tại Santiago Bernabeu. Trận đấu còn lại giữa hai đội kết thúc với tỉ số hòa trong mùa giải đó.

Mặc dù Cristiano Ronaldo và Lionel Messi thường được xem là hai trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại, Ronaldinho cũng có thời kỳ đỉnh cao giúp cho ông trở thành cầu thủ hay nhất thế giới. Khả năng kỹ thuật tuyệt vời của Ronaldinho khiến người hâm mộ thần tượng cầu thủ người Brazil này, và ông đã giành giải thưởng Quả bóng vàng năm 2005.

ronaldo-ronaldinho.jpg
Người ngoài hành tinh Ronaldo và Ronaldinho vô địch thế giới 2002. Ảnh: GETTY.

Đương thời, Ronaldinho cũng để lại những cuộc tranh luận nóng hổi giữa ông và Zinedine Zidane trong làng bóng đá thế giới. Tuy nhiên, thời gian của Ronaldinho tại đội bóng Barcelona sớm kết thúc khi HLV Pep Guardiola tiếp quản CLB Catalan. Có thể nói rằng, lúc đó cầu thủ người Brazil đang trải qua sự suy giảm phong độ.

Mặc dù về mặt thống kê, Ronaldinho chưa bao giờ đạt được cùng một cấp độ với Ronaldo và Messi, nhưng rất nhiều người hâm mộ luôn nhớ những pha diễn biến kỹ thuật tuyệt vời và đầy ma thuật của ông trên sân cỏ, ghi lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng họ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm