Ronaldo bị chấn thương, đồng đội Al Nassr lo lắng

(PLO)- Cristiano Ronaldo phải lên xe cáng trong trận chung kết Giải vô địch các CLB Saudi Arabia sau khi ngôi sao người Bồ Đào Nha lập cú đúp mang về chiếc cúp đầu tiên cho Al Nassr.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Tiền đạo năm lần giành Quả bóng vàng Cristiano Ronaldo đã ăn mừng danh hiệu đầu tiên của mình kể từ khi gia nhập Al Nassr, mặc dù anh rời trận đấu trên cáng sau khi bị chấn thương.

Al Nassr lội ngược dòng trước đối thủ lớn Al-Hilal để giành Cúp vô địch các CLB Saudi Arabia nhờ hai bàn thắng của siêu sao người Bồ Đào Nha, nhưng đêm hạnh phúc của anh không trọn vẹn bởi một chấn thương muộn khiến anh phải rời trận đấu sớm hơn dự kiến.

Khi trận đấu còn 5 phút trong hiệp phụ, Ronaldo ôm đùi trái và không thể hoàn thành phần còn lại của trận chung kết. Anh buộc phải rời trận đấu trên một chiếc cáng có động cơ, trông có vẻ đau khổ, khiến đồng đội Al Nassr lo ngại rất nhiều về “thần tài” của họ.

Đội trưởng Al Nassr bị chấn thương phải rời sân khi trận đấu còn 5 phút nữa mới kết thúc. Ảnh: GETTY.

Đội trưởng Al Nassr bị chấn thương phải rời sân khi trận đấu còn 5 phút nữa mới kết thúc. Ảnh: GETTY.

Tuy nhiên, cầu thủ 38 tuổi đã gắng gượng trở lại tham gia lễ ăn mừng của đội khi giành được chiếc cúp bạc đầu tiên mà Ronaldo được nếm trải kể từ khi chuyển đến Trung Đông.

Al Hilal đã sớm giành được lợi thế trong trận đấu khi tiền vệ người Brazil Michael mở tỷ số ở đầu hiệp hai, trước khi Ronaldo nóng máy. Đầu tiên, anh gỡ hòa cho Al Nassr ở phút thứ 74, và suýt giải quyết trận đấu bằng một bàn thắng muộn nhưng bị trọng tài từ chối vì lỗi việt vị. Trận đấu bước sang hiệp phụ, và Ronaldo lại là tác giả của bàn thắng cuối cùng ở phút 98.

Các pha lập công ở trận này giúp biểu tượng người Bồ Đào Nha trở thành vua phá lưới của giải đấu với sáu bàn thắng, đồng thời anh cùng đồng đội giành được chiếc cúp đầu tiên, sau khi gia nhập CLB của Saudi Arabia vào đầu năm nay. Các cầu thủ Al Nassr đang hy vọng không có hậu quả lâu dài của chấn thương đã buộc Ronaldo phải rời sân trước khi trận đấu kết thúc.

Ronaldo có danh hiệu đầu tiên với Al Nassr và trở thành Vua phá lưới. Ảnh: GETTY.

Ronaldo có danh hiệu đầu tiên với Al Nassr và trở thành Vua phá lưới. Ảnh: GETTY.

Tuy nhiên, sự tỏa sáng của Ronaldo ở làng bóng Trung Đông thuộc châu Á cho đến nay vẫn gây ra nhiều tranh cãi. Rất nhiều nguồn dư luận cho rằng tiền đạo 38 tuổi người Bồ Đào Nha đã hết thời mới gia nhập Saudi Arabia.

Cựu trung vệ Man United Ferdinand thì không nghĩ như thế: "Tôi thấy tức giận khi một số bình luận tiêu cực về quyết định của các cầu thủ bóng đá. Bạn không thể áp dụng các quy tắc cho họ phải như thế này, như thế khác. Từ khi Ronaldo đến với Vùng Vịnh, tôi thấy người ta nói rất nhiều về điều tiêu cực.

Thật lạ lùng vì tôi chưa từng nghe một bình luận tiêu cực nào về việc David Beckham đến Mỹ hay Messi đến Mỹ, nhưng bạn nhận được rất nhiều thông tin tiêu cực khi Ronaldo đến với Saudi Arabia. Đây là điều sai trái và việc lấy các cầu thủ làm tiêu chuẩn cho mọi thứ là không công bằng”.

Danh thủ Ferdinand từng là đồng đội của Ronaldo trong màu áo Man United. Ảnh: GETTY.

Danh thủ Ferdinand từng là đồng đội của Ronaldo trong màu áo Man United. Ảnh: GETTY.

Đưa ra một quan điểm khác về vấn đề này, cựu tuyển thủ Anh Joe Cole nói thêm: “Chúng ta phải bảo vệ bóng đá, bảo vệ cầu thủ. Bất cứ nơi đâu có chế độ đãi ngộ nhân tài thì bất kỳ ai cũng có thể đến. Bạn không thể mua lịch sử và đấy là điều khiến mọi người yêu thích bóng đá”.

Kể từ khi Ronaldo chuyển sang Al Nassr vào tháng 1, một số ngôi sao nổi tiếng đã gia nhập giải đấu, bao gồm đương kim Quả bóng vàng Karim Benzema, Sadio Mane, Riyad Mahrez và con số những cầu thủ giỏi đến với Saudi Arabia chưa dừng lại ở đây.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm