Ronaldo bị chế nhạo, xếp sau Messi, Pele và... Maradona

Ronaldo đã ghi 4 bàn trong ba trận đầu tiên sau khi trở lại Old Trafford vào mùa hè sau khoảng thời gian 12 năm xa CLB, nhưng kể từ đó, anh chỉ ghi bàn một lần trong bốn trận gần nhất.

Bất chấp những khó khăn của anh gần đây, cầu thủ vĩ đại người Bồ Đào Nha vẫn nằm trong danh sách 30 người rút gọn cho giải thưởng Quả bóng vàng danh giá một lần nữa trong năm nay. Và người đại diện của anh, Jorge Mendes nói rằng Ronaldo là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại và anh xứng đáng giành được nó.

Trong quá khứ, CR7 cũng đã có đến 5 lần chinh phục thành công danh hiệu cá nhân này và thành tích nói trên giúp anh luôn nằm trong top những chân sút xuất sắc nhất lịch sử bóng đá. Tuy nhiên, cựu tiền đạo người Ý, Cassano đã phản pháo lại những bình luận của Mendes, nói thêm rằng Ronaldo thậm chí còn không đứng trong top 5 cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử.

Cassano không xếp Ronaldo trong tốp 5 cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại. Ảnh: CGI.

“Jorge Mendes nói Quả bóng vàng thuộc về Ronaldo? Đúng rồi. Cristiano Ronaldo giỏi nhất mọi thời, sau Napoleon Bonaparte”- Cassano nói một cách đầy mỉa mai - “CR7 thậm chí còn không có mặt trong top 5. Mendes là một người tốt, nhưng nếu nói về đẳng cấp tuyệt đối, Cristiano Ronaldo không có gì để chứng minh được điều đó.

Đối với tôi, anh ấy không nằm trong top 5. Tôi sẽ xếp Lionel Messi, Diego Maradona, Pele, Johan Cruijff. và “Người ngoài hành tinh” Ronaldo ở một đẳng cấp khác”.

Cassano từng là đồng đội của Ronaldo Nazario - với biệt danh "Người ngoài hành tinh" - ở Real Madrid giai đoạn 2005-2007. Họ cùng nhau vô địch La Liga mùa 2006-2007, sau đó cùng về Serie A thi đấu.

Cố danh thủ Maradona và Messi nằm trong tốp trên Cristiano Ronaldo. Ảnh: CGI.

Vieri cũng đồng tình với Cassano, chỉ thay vị trí của Cruyff bằng Marco van Basten. 5 cầu thủ hay nhất lịch sử theo Vieri là Messi, Pele, Maradona, Basten và Ronaldo Nazaio: “Nếu chúng ta phải thay thế cho ai đó, thì tôi nghĩ đến Marco Van Basten, nhưng tôi cũng không chắc về Alfredo Di Stefano”.

Vieri cũng từng là đồng đội với Ronaldo Nazario ở Inter giai đoạn 1999-2002. Khi đó Ronaldo chấn thương đầu gối nặng và chỉ chơi 24 trận. Còn Vieri chơi 85 trận, ghi 62 bàn. Vieri từng hai lần đoạt Vua phá lưới La Liga năm 1998 và Serie A 2003. Ronaldo Nazario hai lần đoạt Quả bóng vàng năm 1997 và 2002, và hai lần vô địch World Cup năm 1994 và 2002 nhưng anh chưa từng đoạt Champions League.

Còn Cristiano Ronaldo năm lần đoạt Bóng Vàng năm 2008, 2013, 2014, 2016 và 2017, một lần vô địch Euro năm 2016. Anh cũng năm lần đoạt Champions League vào các năm 2008, 2014, 2016, 2017 và 2018. Tờ L’Equipe dự đoán các trường hợp Jorginho, Cristiano Ronaldo, Benzema, Lewandowski và Messi là 5 ứng viên nặng ký nhất cho danh hiệu Quả bóng Vàng 2021.

Chân sút Bồ Đào Nha 36 tuổi vẫn là trụ cột của Man United mùa bóng này. Ảnh: CGI.

3 cái tên cuối cùng mà L’Equipe chọn ra là Lionel Messi, Robert Lewandowski và Karim Benzema. Đương nhiên để tránh gây tranh cãi, L’Equipe cũng không cho biết thứ tự cuộc bình chọn này như thế nào và nó đang khiến các fan rất tò mò.

Lễ trao giải Quả bóng vàng 2021 sẽ được tổ chức tại nhà hát Chatelet (Paris) vào ngày 29-11. Hiện tại, Messi đang là người giành được nhiều Quả bóng vàng nhất lịch sử với 6 lần được vinh danh. Đứng ngay sau anh là Cristiano Ronaldo khi có 5 lần.

Ronaldo được hy vọng sẽ trở lại bản ngã khi Man United tiếp Atalanta của Ý tại Champions League vào giữa tuần này, trước trận đấu quan trọng ở Premier League với Liverpool tại Old Trafford vào cuối tuần.

Barca gỡ gạc danh dự tại thánh địa Camp Nou
Barca gỡ gạc danh dự tại thánh địa Camp Nou
(PLO)- Vẫn đang tìm kiếm những chiến thắng đầu tiên và những bàn thắng đầu tiên của họ tại Champions League 2021-2022, Barcelona và Dynamo Kiev chuẩn bị cho trận chiến nảy lửa ở bảng E vào đêm 20-10 tại sân Camp Nou.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

HLV Xavi đau đầu vì Mbappe

HLV Xavi đau đầu vì Mbappe

(PLO)- Barcelona đang chuẩn bị cho trận tứ kết Champions League với Paris Saint-Germain vào ngày 10-4, và HLV Xavi đang tìm cách kiềm chế ngôi sao Kylian Mbappe trong mùa cuối cùng anh khoác áo cho đội bóng lớn nước Pháp.

Haaland rúng động khi Mbappe đầu quân cho Real Madrid

Haaland rúng động khi Mbappe đầu quân cho Real Madrid

(PLO)- Tiền đạo của Manchester City, Erling Haaland đang bị ảnh hưởng bởi tin đồn Kylian Mbappe chọn bến đỗ mới từ Paris Saint-Germain (PSG) sang Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.

Neymar tìm đường trở lại Barca, khó cản HLV Xavi

Neymar tìm đường trở lại Barca, khó cản HLV Xavi

(PLO)- Sau khi chuyển đến Al Hilal chơi bóng ở giải chuyên nghiệp Saudi Arabia không như ý muốn, siêu sao Neymar 32 tuổi đang muốn quay trở lại đội bóng cũ Barca trước khi treo giày, trong lúc HLV Xavi không thay đổi quyết định chia tay CLB.

Ai sẽ thay thế được HLV Troussier?

Ai sẽ thay thế được HLV Troussier?

(PLO)- Ngay sau thất bại của đội tuyển bóng đá Việt Nam trước Indonesia, VFF đã quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier. Ai sẽ là người tiếp theo ngồi vào chiếc ghế nóng mà HLV người Pháp để lại?

Đoạn buồn Troussier

Đoạn buồn Troussier

(PLO)- Chỉ sau một năm cầm quân tuyển Việt Nam, ông thầy người Pháp Troussier đã bốn lần thua các đội bóng của Indonesia với cùng một cái tên gây sốc Shin Tae-yong.

Ai sẽ ngồi vào ghế nóng thay ông Troussier?

Ai sẽ ngồi vào ghế nóng thay ông Troussier?

(PLO)- Sau ông Troussier sẽ là ai và người tiếp quản liệu có tiếp tục giúp LĐBĐ Việt Nam duy trì mục tiêu tham dự vòng chung kết World Cup và trở lại top 100 thế giới cùng vị trí số 1 Đông Nam Á?