Ronaldo chỉ trích đồng đội ở MU, Rangnick ủng hộ

Đó là bình luận của tờ Sun Sports (Anh) khi thông tin về tình hình hiện tại đầy bất ổn ở Manchester United.

Siêu sao 36 tuổi người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo khẳng định MU sẽ đối mặt với mùa giải ác mộng trừ khi thái độ của các cầu thủ đội chủ sân Old Trafford thay đổi. Ronaldo thẳng thừng chỉ trích các đồng đội trẻ không biết lắng nghe những tiếng nói có kinh nghiệm trong phòng thay đồ “quỷ đỏ”.

Sun Sports cho biết, giờ đây, HLV Ralf Rangnick đã thừa nhận đội bóng của ông “tan rã”. Chiến lược gia 63 tuổi người Đức thúc giục và ủng hộ Ronaldo tiếp tục đưa ra lời khuyên cho các cầu thủ MU theo cách trực tiếp.

Rangnick ủng hộ Ronaldo "dạy dỗ" các cầu thủ trẻ MU. ẢNH: SUN SPORTS

Trước chuyến làm khách của MU gặp Aston Villa, Rangnick tuyên bố: “Các cầu thủ lớn hơn và trẻ hơn phải thi đấu như một tập thể và đoàn kết trên sân. Manchester United có rất nhiều cầu thủ tài năng, hàng đầu.

Điều đó đưa tôi trở lại với những gì Cristiano Ronaldo đã đề cập, chúng tôi phải làm việc và phát triển như một đội cùng nhau. Nếu cần phải nói chuyện trực tiếp với các cậu bé, thì điều đó sẽ giúp ích rất nhiều, ngay cả ở trong phòng thay đồ MU.

Nếu Ronaldo hoặc bất kỳ cầu thủ nào khác nói điều đó với các cầu thủ trực tiếp trên sân hoặc trong phòng thay đồ, họ sẽ rất được hoan nghênh khi làm điều đó.

Bây giờ, MU có đủ những cầu thủ lớn tuổi, giàu kinh nghiệm, những người không chỉ có thể trở thành hình mẫu trong quá trình huấn luyện, mà còn trên sân cỏ và trong các trận đấu.

Nhưng họ cũng có thể làm điều đó trong tất cả các cuộc nói chuyện trong phòng thay đồ hoặc các cầu thủ ở cùng nhau trong khách sạn trước các trận thi đấu.

Điều này phải xảy ra. Trong một đội, trong một tập thể đoàn kết, điều đó sẽ tự nhiên xảy ra. Và tôi chỉ có thể mời, thách thức và yêu cầu các cầu thủ, nhất là những người lớn tuổi làm điều đó một cách thường xuyên. Điều đó thậm chí còn giúp ích nhiều hơn trong một đội mà chúng tôi hiện có”.

Ronaldo cho rằng cầu thủ trẻ hiện nay không biết lắng nghe các "tiền bối". ẢNH: REX

Truyền thông Anh những ngày qua thông tin, có tình trạng bè phái trong nội bộ MU. Sun Sports trước đó cho biết, một số cầu thủ trẻ cảm thấy bị Cristiano Ronaldo “đe dọa” và họ sợ mắc lỗi hoặc không chuyền bóng cho Ronaldo dẫn đến phản ứng của siêu sao này. Nhưng Ralf Rangnick cho rằng bây giờ là lúc để cả đội MU tập trung trở lại và đưa mùa giải của “quỷ đỏ” đi đúng hướng.

Ralf Rangnick nói thêm: “Manchester United có những cầu thủ trẻ hơn, họ rất tài năng và chúng tôi cũng có đủ các cầu thủ lớn tuổi. Cuối cùng, bóng đá là môn thể thao đồng đội. Đó là những trận bóng mà chúng tôi phải chơi cùng nhau”.

Vào lúc 0h30 rạng sáng mai (16-1), Manchester United sẽ gặp Aston Villa trên sân khách Villa Park ở vòng 22 Premier League. Hiện “quỷ đỏ” đang xếp tận vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng Premier League với chỉ 31 điểm, kém vị trí thứ tư của West Ham United 6 điểm nhưng thi đấu ít hơn 2 trận.

Ronaldo đang là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất của MU. ẢNH: GETTY

Đội chủ sân Old Trafford cũng kém đội thứ năm và sáu là Arsenal 4 điểm (đá ít hơn 1 trận) và Tottenham 2 điểm (đá nhiều hơn 1 trận).

Ronaldo nói MU ở cùng thuyền, ra phán quyết về Rangnick
Ronaldo nói MU ở cùng thuyền, ra phán quyết về Rangnick
(PLO)- Cristiano Ronaldo cuối cùng cũng đưa ra “phán quyết” về HLV Ralf Rangnick và anh thừa nhận, cho đến nay Manchester United chưa có nhiều cải thiện kể từ khi chiến lược gia 63 tuổi người Đức thay thế Ole Gunnar Solskjaer vào tháng 11 năm ngoái.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm