Ronaldo đứng trước nguy cơ ‘trắng tay’ ở Al Nassr

(PLO)- Ronaldo quả quyết giải VĐQG anh đang thi đấu đang tiệm cận "tốp 5" thế giới?!
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ghi bàn “chốt” chiến thắng 3-2 trước Al Shabab giúp Al Nassr sống lại cuộc đua đến ngôi vô địch Saudi Pro League, Ronaldo đưa giải mình đang đá lên tận mây xanh.

Siêu tiền đạo, kỷ lục gia Ronaldo quả quyết, với đà này, giải VĐQG Saudi Arabia sẽ trở thành tốp 5 thế giới trong nay mai. "Tôi đã khoác áo và đạt nhiều thành tích với những CLB thuộc giải tốp 4 thế giới là Anh, Tây Ban Nha, Ý và tôi có cái nhìn giải Saudi Arabia cũng đầy tính cạnh tranh, chất lượng cầu thủ, khán giả đến sân, chất lượng trận đấu. Giải Saudi Pro League nay mai nhất định sẽ vào tốp 5 thế giới”, Ronaldo nói.

Iraq vừa mở cửa cho "hàng ngoại" tràn vào, áo đấu của Ronaldo luôn trong tình trạng cháy hàng ở Baghdad. Ảnh: Getty

Iraq vừa mở cửa cho "hàng ngoại" tràn vào, áo đấu của Ronaldo luôn trong tình trạng cháy hàng ở Baghdad. Ảnh: Getty

Giải Saudi Pro League có 16 đội vừa đá xong vòng 28, chỉ còn hai vòng đấu nữa là giải kết thúc. Al Nassr bị đối thủ dẫn trước 2-0, nhưng sau đó ghi một mạch ba bàn để ngược dòng thắng chung cuộc 3-2, trong đó bàn thắng của Ronaldo là tuyệt phẩm đẹp nhất của anh kể từ khi đến quốc gia Trung Đông này thi đấu. Nó lại là bàn thắng “chốt” chiến thắng 3-2 của cuộc ngược dòng. Quan trọng hơn là bàn thắng ấy làm sống lại khả năng cạnh tranh ngôi vô địch của Al Nassr.

Sau 28 vòng đấu, ngôi nhất bảng thuộc về Al Ettihad với 66 điểm, Al Nassr đứng thứ nhì với 63 điểm, còn Al Shabab thứ ba khi chỉ 53 điểm. Giải Saudi Pro League còn hai vòng đấu nữa. Thực ra với khoảng cách ba điểm, rất khó để Al Ettihad sẩy chân vì đội này có phong độ cực cao và ổn định. Ở lượt trận 22, chính Ronaldo và đồng đội đã bế tắc khi chạm trán với Al Ettihad rồi thua 0-1, một trận thua mà Ronaldo nhạt nhòa, bế tắc, cuối trận ngôi sao của giải đã nổi nóng và có những hành vi rất không đẹp trên sân.

Al Nassr đã bị loại ở bán kết King’s Cup (Cúp quốc gia) và bán kết Super Cup. Điều đó đồng nghĩa Ronaldo và Al Nassr đối mặt nguy cơ trắng tay mùa này.

Bây giờ tuy đang còn cơ hội vô địch quốc gia nhưng đó chỉ là trên lý thuyết, còn thực tế Al Nassr rất khó để cạnh tranh và vô địch Saudi Pro League trước Al Ettihad cực mạnh và cực kỳ chắc chắn.

Hai lượt trận cuối đội bóng dẫn đầu bảng này sẽ cật lực chiến đấu để bảo vệ thành công ngôi đầu. Quả thực nếu điều này xảy ra thì mùa đầu đến với Trung Đông, Ronaldo đã trắng tay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm