Ronaldo, Guardiola, Real Madrid giành giải hay nhất thế kỷ

Cristiano Ronaldo đã bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu cá nhân của mình một giải thưởng đáng thèm muốn khác. Theo đó, Ronaldo đã được trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ tại Globe Soccer Awards ở Dubai (UAE).

Giải thưởng này vinh danh những danh hiệu cá nhân vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới từ năm 2001 đến năm 2020. Dù thế kỷ 21 mới trôi qua 20 năm nhưng Ronaldo đã được vinh danh ở hạng mục cầu thủ hay nhất thế kỷ.

Trước đó, Ronaldo nhận danh hiệu Golden Foot. ẢNH: GETTY

Đây là danh hiệu cá nhân mới nhất trong năm của Ronaldo. Trước đó vài tuần, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã giành danh hiệu “Bàn chân vàng” - Golden Foot. Giải thưởng này lần đầu được tổ chức vào năm 2003. Giải chỉ dành cho cầu thủ trên 28 tuổi và người thắng giải chỉ được trao giải 1 lần trong đời.

Ronaldo được nhìn thấy mỉm cười trên sân khấu trong buổi lễ trao giải cầu thủ hay nhất thế kỷ của UAE.

Ronaldo đến buổi lễ trao giải cùng vợ... ẢNH: GETTY

... và anh mỉm cười... ẢNH: REUTERS

... nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ.

Trong khi đó, HLV của Manchester City, Pep Guardiola nhận giải thưởng HLV xuất sắc nhất thế kỷ sau những gì ông làm được tại Barcelona, Bayern Munich và hiện tại là Manchester City. Người đại diện của Ronaldo là Jorge Mendes được chọn là người đại diện của thế kỷ.

Real Madrid được vinh danh ở hạng mục CLB xuất sắc nhất thế kỷ, sau khi đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha giành 5 Champions League và 7 La Liga trong vòng 20 năm qua.

Bayern Munich giành giải thưởng CLB của năm. Hansi Flick là HLV của năm. Robert Lewandowski tiếp tục đánh bại Ronaldo và Messi để giành danh hiệu cầu thủ của năm, sau khi anh đã nhận giải The Best trước đó từ FIFA.

Lewandowski nhận giải cầu thủ hay nhất năm 2020. ẢNH: REUTERS

Hậu vệ của Barcelona, Gerard Pique và thủ môn Casillas giành giải thưởng thành tựu. Chủ tịch LĐBĐ thế giới (FIFA), Gianni Infantino đã có mặt tại buổi lễ và phát biểu trước khán giả.

Ronaldo dù đã 35 tuổi nhưng không có dấu hiệu xuống sức nào với 44 bàn thắng trong năm 2020 cho CLB Juventus và đội tuyển Bồ Đào Nha. Ronaldo cũng trở thành cầu thủ thứ 4 trong lịch sử Serie A ghi được ít nhất 33 bàn thắng trong một năm dương lịch cho CLB.

Ba cầu thủ còn lại ghi trên 33 bàn tại Serie A trong 1 mùa là Omar Sivori (1961), Gunnar Nordahl (1950) và Felice Borel (1933).

Chủ tịch FIFA phát biểu tại buổi lễ. ẢNH: REUTERS

Chỉ có Lewandowski là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng hơn cựu sao Real Madrid và Manchester United trong năm 2020. Đối thủ của Ronaldo tại hạng mục cầu thủ hay nhất thế kỷ, Lionel Messi chỉ có 26 bàn thắng trong năm nay cho Barcelona và tuyển Argentina.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm