Ronaldo gửi chiến thư và yếu huyệt của Bồ Đào Nha

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bồ Đào Nha đã khiến con đường đến với World Cup mùa đông Qatar của mình trở nên khó khăn hơn sau trận thua sốc 1-2 ở vòng bảng trước tuyển Serbia khiến họ kết thúc ở vị trí thứ hai.

Và bây giờ Ronaldo và những tuyển thủ đồng hương sẽ phải vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ trong trận tranh vé vớt vào ngày 25-3 để tìm cơ hội tranh vé dự vòng chung kết World Cup Qatar vào cuối năm nay.

Đội bóng của HLV Fernando Santos cần phải loại bỏ đội chiến thắng trong cuộc đụng độ play off khác giữa tuyển Ý và Macedonia năm ngày sau đó mới có một suất trong số những đội tuyển quốc gia ưu tú của bóng đá trên đấu trường thế giới.

Ronaldo kêu gọi đồng đội Bồ Đào Nha tập trung hết sức mình cho các trận  play off cúp thế giới. Ảnh: CGI.

Niềm hy vọng lớn nhất Ronaldo đang tập trung tối đa vào việc giúp đội tuyển Bồ Đào Nha đảm bảo vị trí của họ tại World Cup mà anh cảm thấy làng bóng quê hương mình xứng đáng thuộc về. Chia sẻ trên Instagram, cầu thủ từng năm lần giành Quả bóng vàng nói: "Toàn bộ tập trung vào World Cup 2022. Như mọi khi, tôi rất tự hào khi đại diện cho Bồ Đào Nha.

Chúng tôi biết rằng con đường sẽ không dễ dàng. Bồ Đào Nha tôn trọng tối đa đối thủ mà chúng tôi sẽ đối mặt và những người có cùng mục tiêu với chúng tôi. Luôn sát cánh cùng nhau, chúng tôi sẽ chiến đấu để đưa Bồ Đào Nha vào đúng vị trí của mình”.

Nếu Bồ Đào Nha thất bại trong trận play off, đây sẽ là lần đầu tiên họ không thể tham dự một vòng chung kết World Cup kể từ năm 1998. Nhà vô địch châu Âu 2016 sẽ trông cậy vào việc Ronaldo mang chiếc giày ghi bàn nhiều may mắn khi chứng kiến anh lập hat trick trong chiến thắng 3-2 của Man United trước Tottenham hồi đầu tháng này.

Thiệt thòi của đội tuyển Bồ Đào Nha là khuyết hai trung vệ giỏi Pepe do mắc COVID-19  và Ruben Dias vì chấn thương. Ảnh: CGI.

Và cầu thủ 37 tuổi cũng sẽ bên cạnh đồng hương Diogo Jota để giúp anh trong hàng công. Jora đã vượt qua Ronaldo để trở thành tay săn bàn hàng đầu của Bồ Đào Nha ở năm giải đấu lớn châu Âu mùa này, sau khi anh ghi bàn thắng duy nhất cho Liverpool trong chiến thắng 1-0 tại FA Cup trước Nottingham Forest vào cuối tuần qua.

Tuy nhiên, điểm yếu của Bồ Đào Nha nhiều khả năng nằm ở hàng thủ khi các trung vệ Pepe và Ruben Dias đều bị loại trước cuộc đụng độ với Thổ Nhĩ Kỳ. Ngôi sao của Manchester City, Ruben Dias đã dính chấn thương gân khoeo hồi đầu tháng này và có thể phải nghỉ thi đấu tới 6 tuần.

Trong khi đó, Pepe của Porto đã góp mặt trong đội hình tuần trước nhưng hiện đã có kết quả dương tính với COVID-19. Tệ hơn nữa, Bồ Đào Nha chỉ gọi ba trung vệ vào đội hình của họ ngay từ đầu. Tuy nhiên, HLV Fernando Santos vẫn luôn tin tưởng các học trò của ông sẽ lách qua khe cửa hẹp để góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm