Thầy Park nhận tin sốc trước cuộc tái đấu Oman

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chưa bao giờ HLV Park Hang-seo chuẩn bị một trận đấu với lực lượng chắp vá như bây giờ. Tính từ ngày hội quân đội tuyển Việt Nam hồi tuần trước, ông thầy người Hàn Quốc đã thay đổi 10 cầu thủ do dương tính với COVID-18 và gặp chấn thương.

Thầy Park vẫn còn nhiều át chủ bài
Thầy Park vẫn còn nhiều át chủ bài
(PLO)- Đội tuyển Việt Nam sau một tuần rèn quân đã phải bổ sung, thay thế cả chục vị trí nhưng may mắn cho HLV Park Hang-seo vẫn còn đủ lực lượng nòng cốt để thực hiện mục tiêu thắng Oman ngày 24-3.

Các trung vệ Đình Trọng, Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng đã không thể lên tuyển do chưa kịp hồi phục chấn thương, dù ông Park vẫn còn đủ ba trung vệ chơi theo cách sở trường. Đáng ngại nhất vẫn là hàng tiền vệ nhiễm COVID-19 bị khiếm khuyết nhiều. Lần lượt Tô Văn Vũ dương tính đúng vào ngày hội quân, sau đó đến Châu Ngọc Quang lên thay thế cũng bị tương tự khiến phải cách ly.

Tiền vệ năng nổ Hải Huy vừa trở lại đội tuyển sau thời gian dài chấn thương cũng bị nhiễm COVID-19, rồi đến lượt Xuân Trường rời cuộc chơi. Gãy quá nhiều vị trí dự phòng, ông Park đành phải triệu tập Lý Công Hoàng Anh từ đội U-23 Việt Nam lên thay thế.

Hoàng Đức vừa hồi phục chấn thương lại bị nhiễm COVID-19 chỉ một ngày trước khi tái đấu tuyển Oman. Ảnh: HẢI THỊNH.

Nhưng đáng tiếc nhất vẫn là trường hợp của tiền vệ Hoàng Đức. Đây là ca nhiễm COVID-19 mới nhất từ đội tuyển quốc gia ở một vị trí quan trọng nhất. Từ vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á cho đến vòng loại cuối cùng, Hoàng Đức là nhân vật không thể thiếu trong bất kỳ cách chơi nào của thầy Park.

Quả bóng vàng Việt Nam 2021 càng chơi càng lên chân, với những pha xử lý bóng gọn gàng và điềm tĩnh. Hoàng Đức có khả năng phát động tấn công với các cú tỉa bóng độc đáo, mạnh dạn sút xa lẫn biết tham gia phòng ngự chu đáo. Vắng mặt Hoàng Đức là một thiệt thòi lớn cho đội tuyển Việt Nam khi rất cần mẫu cầu thủ dám cầm bóng, đi bóng và chuyền bóng hiệu quả.

Do mới tái nhiễm COVID-19 sau kết quả xét nghiệm PCR, chắc chắn tiền vệ đang khoác áo Viettel phải nghỉ dài từ 7-10 ngày theo quy định và vắng luôn hai trận tiếp Oman (ngày 24-3), làm khách Nhật bản (ngày 29-3).

Ông Park thừa nhận sự thua thiệt: “Hiện nay, tình hình của đội tuyển Việt Nam không được tốt, không chỉ vì chấn thương mà còn bị COVID-19. Nhiều cầu thủ đang phải cách ly, và điều này ảnh hưởng đến sức mạnh của đội. Sau khi thua bảy trận, chúng tôi vừa có trận thắng đầu tiên trước Trung Quốc. Còn trận gặp Oman, trận cuối cùng trên sân nhà, tình hình đội tuyển nói chung không tốt. Nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình, dù không biết trước kết quả như thế nào”.

Đội tuyển Việt Nam rất nỗ lực tri ân khán giả ở trận cuối trên sân Mỹ Đình trong điều kiện hao hụt nhiều về lực lượng. Ảnh: HẢI THỊNH.

Trong khi đó, thủ môn Nguyên Mạnh bày tỏ: “Trận gặp Oman là cuộc chơi lần cuối trên sân nhà của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba World Cup 2022. Họ luôn là đối thủ mạnh, nhưng toàn đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Chúng tôi đặt mục tiêu thi đấu quyết tâm, mang về kết quả tốt nhất cho người hâm mộ Việt Nam.

Rút kinh nghiệm ở trận lượt đi với Oman, chúng tôi phải cố gắng sửa chữa những sai sót cũng như những gì còn chưa làm được. Trận này chúng tôi được thi đấu trên sân nhà và đang có khâu chuẩn bị tốt. Tất cả đều cố gắng hướng đến mục tiêu giành kết quả tốt nhất”.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Oman sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ, ngày 24-3 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình (VTV6 trực tiếp).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm