Ronaldo không thể bỏ tật kiêu ngạo

(PLO)- Ngôi sao của Al Nassr, Cristiano Ronaldo khẳng định anh mới là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá nhưng không phải ai cũng đồng tình với điều đó, như cựu tiền đạo Van Nistelrooy.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ronaldo vừa có một kỳ thi đấu quốc tế đầy năng suất, khi ghi được 4 bàn trong hai trận đấu trong vòng loại EURO 2024 trước các đối thủ yếu Liechtenstein và Luxembourg. Anh cũng ghi bàn vào lưới Abha trước khi bước vào kỳ nghỉ này. Hiện tại, siêu sao người Bồ Đào Nha đã ghi được 9 bàn và 2 kiến tạo trong 10 trận đấu cho Al Nassr.

Không ai phủ nhận rằng Ronaldo là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vẫn còn đang chinh chiến trên sân cỏ. Tuy nhiên, tiền đạo người Bồ Đào Nha chưa bao giờ ngại thể hiện quan điểm tự đề cao mình và gây ra những phản ứng trái chiều.

Ronaldo, 38 tuổi, được coi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Trong khi nhiều người cho rằng Lionel Messi đã vươn lên vị trí số một với thành công cùng đội tuyển Argentina tại FIFA World Cup 2022 tại Qatar thì sự kiêu ngạo đầy tự tin của Ronaldo vẫn không thay đổi.

Nistelrooy từng chơi chung với Ronaldo nhưng không thích kiểu đi bóng màu mè của tiền đạo người Bồ Đào Nha. Ảnh: GETTY.

Nistelrooy từng chơi chung với Ronaldo nhưng không thích kiểu đi bóng màu mè của tiền đạo người Bồ Đào Nha. Ảnh: GETTY.

Trả lời phỏng vấn với GOAL Arab, anh nói: "Tôi là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá. Tôi dám chắc không ai có thể duy trì phong độ đều đặn cũng như có nhiều danh hiệu cá nhân như tôi".

Trong quá khứ, sự hãnh tiến và “ra vẻ” của Ronaldo từng không được lòng nhiều đồng đội. Khi Cristiano Ronaldo đến Manchester United với tư cách là một cầu thủ trẻ, Ruud van Nistelrooy đã trở thành một thành viên quan trọng của đội bóng. Tuy nhiên, cựu tiền đạo người Hà Lan không hài lòng với phong cách chơi bóng phô trương của Ronaldo.

Van Nistelrooy quen với việc chơi cùng David Beckham và sự xuất hiện của Ronaldo đã phần nào làm thay đổi bộ mặt của đội bóng. Mối quan hệ giữa hai ngôi sao này được đặt lên chảo lửa cực nóng.

Những ngôi sao của Man United một thời có khi bằng mặt mà không bằng lòng. Ảnh: GETTY.

Những ngôi sao của Man United một thời có khi bằng mặt mà không bằng lòng. Ảnh: GETTY.

Nistelrooy mới đây đã chia sẻ trên chương trình Overlap:"Mọi người thường xuyên nói về các tình huống giữa tôi và Ronaldo. Lúc đó, tôi cảm thấy bực bội vì tôi đã quen với việc chơi cùng David Beckham. Đó là một sự kết hợp đầy tuyệt vời, chúng tôi biết chính xác điều gì sẽ xảy ra khi chơi cùng nhau. Sau đó, Cristiano đến và mọi thứ đã khác đi. Cậu ấy chạy khắp sân, đi bóng lòe loẹt và thú thật tôi rất ghét phong cách màu mè của cậu ta".

Danh thủ người Hà Lan nói thêm: "Hoàn cảnh giữa tôi và Ronaldo trở nên phức tạp hơn. Cũng có khi mối quan hệ của Ronaldo và tôi bị người ta thổi phồng quá lên. Nhưng tôi không thể nói dối là chúng tôi hay có những cuộc cãi vã trong các buổi tập luyện. Tôi ghét tật kiêu ngạo không bỏ được của cậu ấy".

Mặc dù không thừa nhận Ronaldo giỏi hơn mình, nhưng có một thực tế là Nistelrooy dần bị mất chỗ bởi chân sút người Bồ Đào Nha. Cựu tiền đạo Luis Saha chia sẻ: "Sự nghiệp ở Man United của Nistelrooy đã chấm dứt sau chung kết Cúp Liên đoàn mùa 2005-2006. Anh bị đẩy lên băng ghế dự bị để nhường chỗ cho Rooney và Ronaldo.

Chân sút người Hà Lan từng bị HLV Ferguson đẩy khỏi đội hình chính thức. Ảnh: GETTY.

Chân sút người Hà Lan từng bị HLV Ferguson đẩy khỏi đội hình chính thức. Ảnh: GETTY.

Bức xúc do không được vào sân khiến Nistelrooy nóng giận hét vào mặt và lăng mạ HLV Alex Ferguson, to tiếng với Ronaldo, thậm chí anh còn không ăn mừng chức vô địch cùng các đồng đội”.

Sau đó ai cũng biết kết cục, những lời chỉ trích cùng thái độ vô kỷ luật đó của Nistelrooy đã khép lại cuộc tình buồn sau 5 năm gắn bó với sân vận động Old Trafford của tiền đạo người Hà Lan".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm