Ronaldo lại tìm cách rời MU, thi đấu theo bản năng

(PLO)- Các cầu thủ Manchester United tin rằng Cristiano Ronaldo sẽ tìm cách rời Old Trafford một lần nữa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là thông tin được tờ Sun Sports (Anh) chia sẻ hôm nay (12-9) khi dẫn nguồn tin từ nội bộ Manchester United.

Siêu sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo đã nói rõ với lãnh đạo Manchester United rằng anh muốn rời Old Trafford trước khi mùa giải bắt đầu để tiếp tục di sản của mình tại Champions League.

Ronaldo vẫn muốn chia tay MU khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa vào tháng giêng năm tới. ẢNH: GETTY

Ronaldo vẫn muốn chia tay MU khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa vào tháng giêng năm tới. ẢNH: GETTY

Nhưng khi mà kỳ chuyển nhượng mùa hè đã đóng cửa hơn 10 ngày, người đại diện của Cristiano Ronaldo là “siêu cò” Jorge Mendes vẫn chưa tìm được bến đỗ mới cho thân chủ của của mình.

Những đội bóng có suất dự Champions League như Chelsea, Bayern Munich, Borussia Dortmund, Atletico Madrid và Paris Saint-Germain đều từ chối cơ hội ký hợp đồng với Ronaldo.

Trong khi đó, bản thân Ronaldo cũng không muốn đến Saudi Arabia thi đấu sau khi được một câu lạc bộ giấu tên ở quốc gia này đề nghị mức lương khổng lồ 2 triệu bảng Anh/tuần.

Nhưng bây giờ, theo Sun Sports, Ronaldo vẫn mong muốn rời MU và sẽ thử một lần nữa khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa vào đầu năm tới, nghĩa là sau VCK World Cup 2022.

Ronaldo phải thay đổi để phù hợp với triết lí của HLV Erik Ten Hag. ẢNH: GETTY

Ronaldo phải thay đổi để phù hợp với triết lí của HLV Erik Ten Hag. ẢNH: GETTY

Vào cuối tuần qua, tờ SunSport đã tiết lộ trong bản tin gán nhãn độc quyền về cách HLV Erik ten Hag tự tin giúp MU vô địch Premier League mùa này, với Marcus Rashford dẫn đầu hàng công “quỷ đỏ” thay vì người chiến thắng Ballon d'Or năm lần Ronaldo.

Ở mùa giải năm nay, Ronaldo chỉ có duy nhất 1 trận đá chính cho MU ở Premier League mà đó lại là thất bại tủi hổ 0-4 trước Brentford. Sau đó, Ronaldo ngồi dự bị 4 trận liên tiếp ở Premier League. Đáng chú ý, MU đã toàn thắng cả 4 trận đấu đó để từ vị trí bét bảng vươn lên xếp thứ 5 Premier League.

Ở trận đấu gần nhất gặp Real Sociedad ở ngày khai màn Europa League, Ronaldo lần đầu tiên được thi đấu trọn trận đấu nhưng anh lại bỏ lỡ nhiều cơ hội khiến MU nhận thất bại 0-1 ngay tại Old Trafford.

Bây giờ, trong lúc chờ đợi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa, Ronaldo buộc phải thích nghi với hệ thống chiến thuật của Ten Hag để được ra sân nhiều hơn, sẵn sàng cho World Cup 2022 cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ của anh cùng tuyển Bồ Đào Nha.

Rashford được Ten Hag tin tưởng hơn Ronaldo. ẢNH: GETTY

Rashford được Ten Hag tin tưởng hơn Ronaldo. ẢNH: GETTY

Một nguồn tin từ MU tiết lộ với Sun Sports: “Tất cả các cầu thủ MU đều rất vui khi Ronaldo trở lại đội ở mùa trước nhưng họ thất vọng vì anh ấy đã bỏ lỡ giai đoạn tiền mùa giải. HLV trưởng đã rất nỗ lực trong việc hướng dẫn chi tiết những gì ông ấy muốn làm và cách ông ấy muốn các cầu thủ chơi.

Ronaldo không bắt kịp với điều đó và đang dựa vào bản năng khi thi đấu. Nhưng điều đó không hoạt động trong hệ thống của Ten Hag. Ronaldo thường “đòi bóng” quá sớm và lùi sâu để kiếm bóng. Nhưng điều đó có nghĩa là khi MU có bóng, sẽ không có ai ở tuyến trên để đánh đầu.

Ten Hag và những cầu thủ còn lại thực sự đánh giá cao Ronaldo. Nhưng rõ ràng là thành công mà MU có được trong mùa giải này là do tuân theo chiến thuật chứ không phải là phong độ chói sáng của cá nhân mà họ dựa vào ở mùa trước.

Cristiano Ronaldo có khả năng sẽ lại ngồi trên băng ghế dự bị trong trận đấu tiếp theo. Và Ronaldo sẽ phải làm quen với việc ghi ít bàn thắng hơn bởi vì anh ấy chỉ được tung vào sân vào cuối trận khi Ten Hag đã thực hiện những thay đổi khiến United ít tấn công hơn.

Cristiano Ronaldo cần phải nhận ra rằng mọi thứ sẽ chỉ hoạt động phù hợp nếu anh ấy điều chỉnh theo các kế hoạch của HLV Erik ten Hag".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm