Ronaldo lập kỷ lục Guinness nhưng vẫn kém xa Messi

(PLO)- Cristiano Ronaldo phá kỷ lục khác và nhận giấy chứng nhận kỷ lục thế giới Guinness nhưng vẫn kém xa Lionel Messi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cristiano Ronaldo đã cạnh tranh với Lionel Messi để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trong phần lớn sự nghiệp của mình, với việc bộ đôi này liên tiếp lập nhiều kỷ lục trong làng bóng đá thế giới. Không ai phủ nhận Ronaldo và Messi là hai cầu thủ xuất sắc nhất trong thế hệ của mình, nhưng ai là người xuất sắc hơn là đề tài tranh cãi không hồi kết.

Rạng sáng nay (21-6), Ronaldo đã ghi bàn quyết định và duy nhất trận đấu ở phút 89 giúp Bồ Đào Nha thắng Iceland 1-0 ở vòng loại Euro 2024. Với việc ra sân trong trận đấu này, Cristiano Ronaldo đã trở thành cầu thủ nam đầu tiên có 200 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia. Trước trận đấu, Cristiano Ronaldo nhận giấy chứng nhận kỷ lục thế giới Guinness cho kỷ lục mới này. Tuy nhiên, Ronaldo vẫn kém xa Messi về số kỷ lục bị phá vỡ, tờ Mirror (Anh) khẳng định.

Ronaldo và Messi là hai cầu thủ xuất sắc nhất trong thời đại của mình. ẢNH: MIRROR

Ronaldo và Messi là hai cầu thủ xuất sắc nhất trong thời đại của mình. ẢNH: MIRROR

Ronaldo có trận thi đấu ra mắt tuyển Bồ Đào Nha trong trận gặp Kazakhstan vào tháng 8-2003. Bây giờ, đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha trở thành cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều lần nhất lịch sử bóng đá với tròn 200 trận, khi người xếp thứ hai là Bader Al-Mutawa mới ra sân 196 trận cho tuyển Kuwait. Ronaldo đã được trao một vị trí đặc biệt trong Sách kỷ lục Guinness thế giới cho thành tích mới nhất của anh.

Al-Mutawa còn bốn trận nữa mới sánh được với thành tích của Ronaldo, lần cuối cùng anh chơi cho tuyển Kuwait vào tháng 6 năm ngoái. Trận đấu đầu tiên của Ronaldo diễn ra cách đây 19 năm khi anh vào sân thay người trong trận giao hữu với Kazakhstan, trận đấu kết thúc với chiến thắng 1-0 cho Bồ Đào Nha.

Tiền đạo kỳ cựu 38 tuổi vẫn mong muốn tiếp tục đóng góp cho tuyển Bồ Đào Nha và ít nhất anh muốn dự Euro 2024 vào năm sau tại Đức. Ronaldo khẳng định rằng anh sẽ tiếp tục góp mặt trong đội hình đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha trong những năm tới.

Ronaldo nhận giấy chứng nhận kỷ lục thế giới Guinness. ẢNH: AP

Ronaldo nhận giấy chứng nhận kỷ lục thế giới Guinness. ẢNH: AP

Cristiano Ronaldo cho biết: “Tôi cảm thấy mình tiếp tục là một tài sản lớn, không chỉ trong lĩnh vực này mà còn ở bên ngoài. Tôi muốn tiếp tục vì tôi cảm thấy mình có rất nhiều thứ để cho đi. Và đó là cuộc sống trong thời điểm hiện tại của tôi, điều đó thật tích cực. Chỉ có Chúa mới biết tương lai. Tôi muốn tiếp tục.

Thật khó để kể ra chỉ một trận đấu, tôi nghĩ tôi đã sống trong rất nhiều khoảnh khắc đẹp đẽ. Tôi không thể kể ra nổi một trận nào. Đó luôn là điều dễ dàng nhất khi bạn giành chiến thắng, trận chung kết, Giải vô địch châu Âu, Nations League. Nhưng ở đó có nhiều khoảnh khắc tốt đẹp.

Đó là lý do tại sao tôi muốn nói rằng trận đấu quan trọng nhất là trận đấu tiếp theo. Nhưng tôi không bỏ qua những khoảnh khắc đẹp đẽ mà chúng tôi đã sống với đội tuyển. Tôi là người đầu tiên trong lịch sử thi đấu 200 trận, tôi rất tự hào về điều đó đó. Đó là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới.

Kể từ ngày đầu tiên tôi thi đấu quốc tế, tôi luôn mơ ước được chơi cho đội tuyển quốc gia. Tôi sẽ ở đây cho đến khi cảm thấy mình mắc nợ điều đó, tôi, chủ tịch và huấn luyện viên. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ việc ở đây, vì nó luôn là giấc mơ. 200 trận đấu cho thấy tình yêu của tôi đối với đất nước Bồ Đào Nha”.

Ronaldo cùng Messi tạo nên cuộc cạnh tranh vĩ đại và thú vị nhất lịch sử bóng đá thế giới. ẢNH: MIRROR

Ronaldo cùng Messi tạo nên cuộc cạnh tranh vĩ đại và thú vị nhất lịch sử bóng đá thế giới. ẢNH: MIRROR

Thành tích 200 lần khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha chỉ là kỷ lục cấp độ quốc tế mới nhất mà Cristiano Ronaldo phá được. CR7 cũng là tay săn bàn hàng đầu trong lịch sử bóng đá nam quốc tế, là cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 5 kỳ World Cup, là cầu thủ đầu tiên ghi được 10 hat-trick cho đội tuyển quốc gia, cầu thủ ghi bàn hàng đầu và là cầu thủ xuất hiện nhiều nhất tại Giải vô địch châu Âu và khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha nhiều nhất.

Bất chấp danh sách dài dằng dặc những kỷ lục đó, Cristiano Ronaldo vẫn thua xa Lionel Messi về số lần phá kỷ lục ở cấp độ quốc tế. Nhà vô địch World Cup 2022 dưới tư cách đội trưởng tuyển Argentina được nhiều người coi là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại và có một danh sách các kỷ lục để chứng minh điều đó.

Điều đó bao gồm việc Lionel Messi là cầu thủ duy nhất giành Quả bóng vàng tại hai kỳ World Cup khác nhau, nhiều trận tham dự World Cup nhất trong lịch sử bóng đá nam, giành nhiều danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận tại một kỳ World Cup và trở thành cầu thủ xuất sắc nhất World Cup, cũng như cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong sáu trận ở một Giải vô địch bóng đá thế giới.

Messi có nhiều kỷ lục ở cấp độ quốc tế hơn Ronaldo. ẢNH: GETTY

Messi có nhiều kỷ lục ở cấp độ quốc tế hơn Ronaldo. ẢNH: GETTY

Ngoài World Cup, Lionel Messi cũng là người ra sân nhiều nhất tại Copa America, có nhiều đường kiến ​​tạo nhất trong lịch sử Copa America, là cầu thủ ra sân nhiều nhất mọi thời đại cho Argentina và là tuyển thủ Argentina duy nhất ghi bàn vào lưới mọi quốc gia thuộc khu vực CONMEBOL (Nam Mỹ).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm