'Ronaldo mang trong mình nỗi ám ảnh Messi'

(PLO)- Ronaldo và Messi đã nhiều lần được hỏi về sự kình địch trong thời gian gần đây, cho thấy họ ít nhiều tôn trọng nhau và đánh giá cao tài năng của nhau, nhưng điều này không phải lúc nào cũng đúng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đã tạo nên sự đua tranh lớn nhất của bóng đá trong hai thập kỷ qua. Hai siêu sao đã trình diễn bóng đá ở đẳng cấp cao nhất trong một thời gian dài, phá vỡ nhiều kỷ lục trong suốt chặng đường sự nghiệp của họ.

Ronaldo đã giành Quả bóng vàng năm 2008 sau một năm đặc biệt với Manchester United. Trong năm trước khi nhận giải, tuyển thủ Bồ Đào Nha đã phát biểu khi đang làm nhiệm vụ cùng đội tuyển quốc gia với tờ Daily Mail: "Tôi là người xuất sắc nhất thế giới. Không ai có thể sánh ngang được với tôi cả”.

Ronaldo, khi đó mới chỉ 23 tuổi đã nói rằng Kaka, Messi và Fernando Torres của Brazil là những “ứng cử viên sáng giá”, nhưng anh mới là người xứng đáng nhất với giải thưởng Quả bóng vàng này. Anh đã hoàn tất thương vụ kỷ lục thế giới khi đó là 80 triệu bảng chuyển đến Real Madrid vào năm sau.

Trong khi Messi đang khoác áo cho đội bóng lớn nước Pháp thì đại đối thủ Ronaldo chơi bóng ở Saudi Arabia. Ảnh: GETTY.

Trong khi Messi đang khoác áo cho đội bóng lớn nước Pháp thì đại đối thủ Ronaldo chơi bóng ở Saudi Arabia. Ảnh: GETTY.

Năm 2011, siêu sao người Bồ Đào Nha và huyền thoại người Argentina bắt đầu trở thành kình địch đỉnh cao, khi cả hai siêu sao đều chơi ở La Liga. Có lần, Cristiano Ronaldo đã được hỏi về sự cạnh tranh của anh với át chủ bài người Argentina trong một cuộc phỏng vấn sau trận đấu El Classico năm đó. Câu trả lời của cựu ngôi sao Manchester United có lẽ là bình luận gây tranh cãi nhất về chủ đề này.

Ronaldo đã nói với Sports Mirror: “Tôi sẽ không trả lời câu hỏi về ai là người xuất sắc hơn. Mọi người đã biết tôi giỏi hơn Messi rồi”.

Cristiano Ronaldo hiện đang chơi cho đội bóng Saudi Arabia Al-Nassr sau khi hợp đồng với Manchester United của anh hết hạn vào tháng 11 năm ngoái. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã chơi hai trận cho đội bóng mới của mình cho tới nay nhưng vẫn chưa ghi lại nhiều dấu ấn.

Hai ngôi sao lớn của bóng đá thế giới luôn là chủ đề bán tán trong suốt gần hai thập kỷ qua. Ảnh: GETTY.

Hai ngôi sao lớn của bóng đá thế giới luôn là chủ đề bán tán trong suốt gần hai thập kỷ qua. Ảnh: GETTY.

Sau khi chuyển đến Al Nassr, Cristiano Ronaldo đã có một tuyên bố cực kỳ tự tin trong buổi họp báo đầu tiên của anh cho CLB. Siêu sao người Bồ Đào Nha tuyên bố rằng hợp đồng mới sẽ giúp anh kiếm được 200 triệu USD mỗi mùa, là điều hiển nhiên bởi vì anh là cầu thủ độc nhất.

Phó chủ tịch West Ham United, bà Karren Brandy, đã thẳng thừng chỉ trích những bình luận của cầu thủ từng năm lần giành Quả bóng vàng, khi nhấn mạnh những người như Messi và Pele sẽ không bao giờ đưa ra những tuyên bố như vậy.

Phó Chủ tịch CLB West Ham mỉa mai Ronaldo tự phụ. Ảnh: GETTY.

Phó Chủ tịch CLB West Ham mỉa mai Ronaldo tự phụ. Ảnh: GETTY.

Brandy chế giễu Ronaldo: "Có thể có rất nhiều điều để thích về Ronaldo. Anh ấy là ngôi sao thể thao và là một tay săn bàn không thể cản phá. Nhưng bình luận gần đây của anh sặc mùi tự phụ: “Tôi rất vui, tự hào khi gia nhập Al Nassr... Hợp đồng này là duy nhất bởi vì tôi là một cầu thủ độc nhất. Đó là điều bình thường đối với tôi.

Ngay từ đầu, Ronaldo không phải là một cầu thủ độc nhất vô nhị. Anh ấy làm tốt hầu hết mọi thứ và một số điều xuất sắc nhưng không phải là những phẩm chất của anh ta thì người khác không có. Cả Messi và Pele đều không nói bất cứ điều gì như thế này. Ronaldo mang trong mình nỗi ám ảnh với Messi, người có sự nghiệp ở Barcelona ít nhất là gấp 100 lần hơn anh ấy ở Real Madrid".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm