Ronaldo tiết lộ gây sốc về giải Saudi Arabia

(PLO)- Siêu sao Cristiano Ronaldo của Al Nassr mới đây đã chia sẻ về kinh nghiệm thi đấu tại Saudi Pro League (SPL) sau khi anh đã chuyển đến CLB Trung Đông theo dạng chuyển nhượng tự do hồi tháng 1-2023.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cầu thủ 38 tuổi này đã chơi 10 trận cho Al-Nassr, ghi 9 bàn và có 2 pha kiến ​​tạo. Ronaldo cũng được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất tháng của SPL. Tiền đạo người Bồ Đào Nha so sánh Saudi Pro League với giải Ngoại hạng Anh và nhấn mạnh chỉ cần vài năm nữa, giải đấu của Vùng Vịnh sẽ trở thành một trong những cuộc chơi hàng đầu thế giới.

Dĩ nhiên, Ronaldo thừa nhận các cầu thủ đang chơi bóng ở vùng Trung Đông không cùng đẳng cấp với mình, nhưng anh khẳng định rằng mình đã rất ngạc nhiên với trải nghiệm ở Saudi Arabia.

Phát biểu trước cuộc đụng độ của Bồ Đào Nha với Liechtenstein ở vòng loại UEFA Euro 2024, Ronaldo cho biết: “Saudi League không phải là Premier League, tôi sẽ không nói dối về điều này. Nhưng đó là một giải đấu khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Nơi đây có thể trở thành một giải đấu rất lớn trong 3-4 năm nữa nếu họ cứ tiếp tục đà phát triển đúng đắn như thế này. Và hơn hết họ cũng sẽ nằm trong top 3-4 thế giới về sự khắc nghiệt nhất”.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha bật mí nhiều chi tiết thú vị của giải đấu ở Ả Rập. Ảnh: GETTY.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha bật mí nhiều chi tiết thú vị của giải đấu ở Ả Rập. Ảnh: GETTY.

Al Nassr hiện đứng thứ hai trên bảng xếp hạng Saudi Pro League. Họ có 49 điểm sau 21 trận và kém đội đầu bảng Al Ittihad 1 điểm. Việc cầu thủ 38 tuổi đến CLB mới ít danh giá hơn đã góp phần nâng cao sự nổi tiếng của bóng đá châu Á. Nhiều quốc gia mới đã bắt đầu phát sóng giải đấu SPL kể từ khi Cristiano Ronaldo gia nhập Al Nassr.

Bộ trưởng thể thao Saudi Arabia, Hoàng tử Abdulaziz bin Turki Al Faizal cho biết: “Tôi sẽ cho bạn một ví dụ. Chỉ khi Ronaldo đến, chúng tôi có 137 kênh trên khắp thế giới phát sóng giải đấu của Ả Rập. Chúng tôi muốn họ phát sóng bản quyền ngay từ đầu nhưng họ nói rằng họ không quan tâm, nhưng vì Ronaldo đã đến nên bây giờ giải đấu của tôi đã có mặt trên toàn thế giới”.

Cristiano Ronaldo cũng nói thêm về thời điểm thứ hai của anh tại Manchester United đã kết thúc một cách chua chát. Mối quan hệ của anh với HLV Erik ten Hag trở nên gay gắt khi chiến lược gia người Hà Lan ít sử dụng Ronaldo trong đội hình xuất phát.

Ronaldo tạo ra nhiều dấu ấn mới cho làng bóng đá Vùng Vịnh. Ảnh: GETTY.

Ronaldo tạo ra nhiều dấu ấn mới cho làng bóng đá Vùng Vịnh. Ảnh: GETTY.

Cuộc phỏng vấn gây tranh cãi của Ronaldo với đài truyền hình Anh Piers Morgan chính là giọt nước tràn ly cuối cùng cho Quỷ đỏ khi họ đồng ý chấm dứt hợp đồng với anh.

Ronaldo tiết lộ về việc ra đi của anh với Manchester Evening News: "Đôi khi, bạn phải trải qua một số chuyện để biết ai đứng về phía mình. Tôi không có vấn đề gì khi nói rằng, tôi đã có một sự nghiệp tồi tệ ở MU, nhưng không có thời gian để hối tiếc. Cuộc sống vẫn tiếp diễn và làm tốt hay không, điều quan trọng là nó chính là một phần trong quá trình trưởng thành của tôi".

Ronaldo đang trên đà làm nên lịch sử cùng Bồ Đào Nha khi anh có thể trở thành cầu thủ xuất hiện nhiều nhất ở bóng đá nam quốc tế với 174 lần khoác áo nếu anh ra sân gặp Liechtenstein vào rạng sáng 24-3.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm