Cầu thủ đạo Hồi được tiếp năng lượng khi thi đấu

(PLO)- Hội đồng trọng tài Anh và BTC Premier League đưa ra quy chế cho cầu thủ đạo Hồi trong tháng Ramadan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tháng chay Ramadan bắt đầu từ hôm nay (22-3) và kéo dài một tháng. Vào tháng Ramadan, người theo đạo Hồi nhịn ăn cả ngày và chỉ được ăn và uống nước vào lúc mặt trời lặn. Nhưng cầu thủ làm sao đủ năng lượng vận động nặng, thi đấu.

Hội đồng trọng tài Anh vừa đưa ra quyết định cho phép cầu thủ đạo Hồi tiếp nhận năng lượng khi bóng chết, họ có thể “trút vào miệng” những tuýp chất lỏng dinh dưỡng, năng lượng, các tuýp gels chuyên dụng để cầu thủ đủ năng lượng vận động nặng. Đây là một sự chiếu cố lớn dành cho các cầu thủ Hồi giáo đang thi đấu tại Anh.

"Người không phổi" Kante của Chelsea theo đạo Hồi. Ảnh: Getty

"Người không phổi" Kante của Chelsea theo đạo Hồi. Ảnh: Getty

Trả lời Sky Sports, Hội đồng trọng tài Anh đã khẳng định điều này và giới vua sân cỏ Anh mô tả: “Các cầu thủ đạo Hồi được phép trút vào miệng chất lỏng dinh dưỡng, các tuýp gels năng lượng khi bóng chết trong trận đấu. Đó có thể là lúc bóng ra khỏi đường biên, cầu môn như một cách tiếp nước đơn thuần".

Ở mỗi trận đấu của giải ngoại hạng Anh, các quan chức làm việc trận đấu đã được tập huấn quy chế này và áp dụng nó một cách nhuần nhuyễn.

Đồng thời với “quy chế” mới này dành cho cầu thủ đạo Hồi mùa chay Ramadan thì trong danh sách trận đấu những cầu thủ đạo Hồi cũng được đánh dấu để họ được hưởng quy chế này.

Những ngôi sao của ngoại hạng Anh theo đạo hồi là Salah (Liverpool), Kante (Chelsea), Riyadh Mahrez (Man. City).

Mới chỉ thấy ở bóng đá Anh tạo ra “tính nhân đạo” này cho cầu thủ đạo Hồi, các nền bóng đá, các giải bóng đá khác và các môn thể thao khác chưa thấy có điều này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm