HA Gia Lai bị trộm viếng, Malaysia thi đấu suốt tháng Ramadan

Hồng Duy và đồng đội HA Gia Lai bị “trộm viếng”

Kẻ gian đã đột nhập vào phòng ngủ các cầu thủ HA Gia Lai, trộm đi 7 chiếc điện thoại và tiền mặt với tổng trị giá 140 triệu đồng trong lúc các cầu thủ đang say ngủ.

Hồng Duy và các đồng đội HA Gia Lai bị kẻ gian trộm mất nhiều tài sản giá trị. Ảnh: CTV

Sự việc diễn ra sáng 5-5 tại đại bản doanh của đội bóng phố núi tại Hàm Rồng. Kẻ gian đã đột nhập vào phòng ngủ của tuyển thủ Hồng Duy, Đức Lương, A Hoàng, tuyển thủ U-19 Dụng Quang Nho, Kiên Quyết.. lấy đi nhiều tài sản có giá trị.

Các cầu thủ cho biết khi ngủ, họ vẫn có thói quen cửa đóng then cài. Tuy nhiên phía công an điều tra, có thể bọn trộm trèo vào phòng từ cửa sổ nhà tắm, vốn không có khung sắt bảo vệ.

Đây là lần đầu tiên, Học viện bóng đá HA Gia Lai JMC xảy ra sự việc này. Được biết, manh mối duy nhất phía công an huyện Đak Đoa căn cứ để điều tra chính là những hình ảnh trích xuất từ camera của học viện.

HLV trưởng đội tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe. Ảnh: AFP

Thi đấu tháng chay Ramadan tốt cho các tuyển thủ Malaysia

HLV đội tuyển Malaysia, Tan Cheng Hoe cho biết như vậy sau khi liên đoàn bóng đá nước này (MFL) quyết định cho giải VĐQG M-League tiếp diễn suốt tháng chay Ramadan.

Quyết định trên mang lại lợi thế cho đội tuyển Malaysia, trước khi bước vào chiến dịch vòng loại World Cup 2022 và vòng loại Asian Cup 2023, diễn ra trong tháng 6. Malaysia sẽ đá trận play-off lượt đi với Timor Leste ngày 7-6, sau đó là trận lượt về ngày 11-6 tại SVĐ quốc gia Bukit Jalil.

Duy trì thi đấu trong tháng Ramadan giúp các tuyển thủ Malaysia chuẩn bị tốt hơn cho các giải đấu quốc tế vào tháng 6. Ảnh: AP

HLV Tan Cheng Hoe tin rằng, các tuyển thủ quốc gia không gặp vấn đề gì trong việc duy trì thành tích của họ trong tháng Ramadan: “Duy trì M-League trong tháng Ramadan thực sự tốt vì nó giúp ích cho đội tuyển quốc gia. Nếu giải đấu ngắt quãng sẽ ảnh hưởng đến động lực thi đấu của các tuyển thủ. Sự khác biệt là rất lớn khi các cầu thủ được tiếp tục các cuộc cạnh tranh trước khi tập trung lên đội tuyển. 

Duy trì thi đấu trong tháng chay Ramadan rất quan trọng, vì sự tác động lên thể lực lẫn thể chất của cầu thủ. Họ từng có kinh nghiệm này năm ngoái, vì vậy sẽ không ảnh hưởng gì nhiều”.

Theo thông lệ của người Hồi giáo, trong tháng chay Ramadan các tín đồ chỉ dùng bữa vào lúc mặt trời lặn sau một ngày chuyên tâm cầu nguyện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm